Năm 2026, Hà Nội được giao tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ về 12 đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, công tác này được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, quyết tâm không chỉ giao đủ số lượng mà còn phải bảo đảm chất lượng để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.
Tại Điểm giao nhận quân số 4 (Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao phường Ngọc Hà), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Hồng Hà (Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tới dự, thắp lửa truyền thống và động viên các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.
Thực hiện nghi thức đánh trống mở hội giao quân, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương tân binh của 17 phường thuộc khu vực đã chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, chấp hành nghiêm thời gian quy định, có mặt đầy đủ để phấn khởi tự tin vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Nhắn nhủ các công dân lên đường nhập ngũ luôn phát huy truyền thống Thủ đô Anh hùng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, Thiếu tướng Đào Văn Nhận đề nghị các đơn vị nhận quân tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh của Thủ đô sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ, phấn đấu rèn luyện, trưởng thành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục quan tâm động viên, chăm lo, kịp thời giúp đỡ thiết thực đến các gia đình có con em lên đường nhập ngũ.
Viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026, đảng viên trẻ Phạm Quang Đức Khánh, 23 tuổi (phường Láng, Hà Nội) cho biết, em đã tốt nghiệp Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội). Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học, em luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trước khi lên đường nhập ngũ là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là lời nhắc nhở để bản thân không ngừng phấn đấu, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó.Tới tiễn cháu nội lên đường nhập ngũ trong sáng 4/3, bà Phạm Kim Chi (phường Nam Trung Yên, Hà Nội) không giấu được sự xúc động khi nhìn cháu mình khoác ba lô chuẩn bị bước vào môi trường quân ngũ. Theo bà, những ngày qua, cả gia đình đã cùng nhau chuẩn bị hành trang cho cháu, từ bộ quân phục gấp gọn gàng đến những lời dặn dò.
“Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần kỷ luật, để sau thời gian tại ngũ trở về sẽ chững chạc, vững vàng hơn trong cuộc sống. Cháu tình nguyện nhập ngũ, tôi vừa thương vì từ nay cháu phải xa nhà, vừa mừng vì cháu đã trưởng thành, biết sống có trách nhiệm với Tổ quốc”, bà Kim Chi chia sẻ.
Tại Điểm giao nhận quân số 7 (Nhà Văn hóa Thanh Trì), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Thanh Oai (Hà Nội), Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tới dự Lễ giao, nhận quân năm 2026 và động viên các công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.
Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chúc mừng và gửi gắm niềm tin tưởng vào các thanh niên ưu tú, tự tin vững bước lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với khí thế và quyết tâm cao.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao; chất lượng công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đứng đầu toàn quốc (riêng năm 2025, công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chiếm 23,6%, cao hơn so với năm 2024 là 3%).
Quá trình công tác, phấn đấu trong lực lượng vũ trang, nhiều công dân Thủ đô đã phát huy truyền thống quê hương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trở thành những sĩ quan cao cấp, người chỉ huy xuất sắc tại các cơ quan, đơn vị. Nhiều binh sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành những lãnh đạo cốt cán tại các ban, ngành, địa phương.
Tại Điểm giao nhận quân số 1 (Sân vận động xã Sóc Sơn), Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026 với sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sóc Sơn, công tác tuyển chọn và gọi công dân tại khu vực phòng thủ số 1 thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm nay đạt chất lượng cao. Nhiều tân binh là đảng viên, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.
Đại diện chỉ huy các đơn vị nhận quân tại đây, Trung tá Bùi Văn Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Pháo binh 58, Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308 bày tỏ tin tưởng, mong muốn, các tân binh lên đường nhập ngũ sẽ luôn ghi nhớ, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh và lớp thanh niên đi trước của các địa phương; ra sức rèn luyện, học tập, công tác, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng 4/3, lễ giao, nhận quân tại các điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội được các đơn vị, địa phương phối hợp chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng theo kế hoạch của UBND thành phố. Ngày hội tòng quân được tổ chức trang trọng, an toàn, đúng quy định, lan tỏa mạnh mẽ khí thế trách nhiệm, niềm tự hào của tuổi trẻ Thủ đô lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tại mỗi điểm giao quân, chương trình được thực hiện thống nhất gồm hai phần: Phần hội và phần lễ. Các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông trước, trong và sau buổi lễ được lực lượng Công an thành phố triển khai. Sở Y tế bố trí mỗi điểm một xe cứu thương và một tổ y, bác sĩ trực sẵn sàng xử lý tình huống. Sở Giáo dục và Đào tạo huy động mỗi điểm 2 khối học sinh trung học phổ thông lập “hàng rào mềm” hai bên cổng vinh quang, tạo không khí trang trọng, ấm áp, nghĩa tình.../.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN



