Ngày 22/10, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026.
Nghi thức trao Cờ đăng cai Đại hội cho Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN
Đại hội thu hút hơn 6.300 vận động viên đến từ 140 cơ sở giáo dục trong cả nước, tham gia tranh tài ở 7 môn thể thao, gồm: Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Điền kinh, Vovinam và Pickleball. Vòng Chung kết Đại hội diễn ra đến ngày 30/10.
Đại hội là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo cơ hội cho sinh viên trong cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập và thi đấu thể thao; qua đó, khuyến khích sinh viên hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, nâng cao thể lực, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể thao trường học. Đây cũng là dịp phát hiện, bồi dưỡng và tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu, thành tích tốt để tham gia các giải, đại hội thể thao cấp quốc gia.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo sức khỏe, phát triển thể chất và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Đặc biệt, tại buổi làm việc về phát triển thể dục thể thao gần đây, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò của sức khỏe, thể lực người dân đối với sức mạnh quốc gia, đồng thời yêu cầu gắn phát triển thể thao với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt chú trọng thể thao học đường. Tinh thần chỉ đạo này đặt ra trách nhiệm đối với ngành Giáo dục trong việc chăm lo nền tảng thể lực, hình thành thói quen vận động cho thế hệ trẻ ngay từ nhà trường.
Các vận động viên tham dự Đại hội. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh, đối với giáo dục đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần gắn bồi dưỡng nhận thức với phát triển thể lực và nhân cách. Sức khỏe tốt là nền tảng giúp người trẻ có sức bền để học tập, lao động sáng tạo và theo đuổi những mục tiêu dài hạn. Thông qua tập luyện, thi đấu, sinh viên còn được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm đối với những lựa chọn của bản thân. Việc biết tôn trọng luật chơi, bình tĩnh trước thất bại và khiêm nhường khi chiến thắng là những trải nghiệm có giá trị, góp phần hình thành bản lĩnh và văn hóa ứng xử của người học.
Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo mong muốn tinh thần và sức lan tỏa của Đại hội không chỉ dừng lại ở những ngày thi đấu mà tiếp tục được duy trì trong đời sống hàng ngày tại mỗi nhà trường. Các cơ sở giáo dục cần tiếp tục tạo điều kiện để sinh viên được rèn luyện trong môi trường thuận lợi, an toàn, đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng tài năng và khích lệ, đồng hành với những sinh viên còn ít cơ hội tham gia. Sự tiến bộ về sức khỏe, sự tự tin và tinh thần gắn kết của sinh viên chính là những giá trị bền vững mà thể thao mang lại cho giáo dục.
Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, thế hệ trẻ cần có năng lực làm chủ tri thức, sức khỏe và bản lĩnh để thích ứng, sáng tạo, cống hiến. Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, sinh viên sẽ có thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ, bền bỉ rèn luyện và gắn sự trưởng thành của bản thân với trách nhiệm đối với cộng đồng.
Về phía đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội, ông Võ Quốc Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường đã chủ động huy động tối đa các nguồn lực, chuẩn bị chu đáo nhất về hệ thống sân bãi, trang thiết bị chuyên môn cùng các điều kiện đảm bảo về hậu cần, an ninh và y tế; qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cuộc tranh tài diễn ra với tinh thần thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng.
Theo ông Võ Quốc Thắng, ý nghĩa của Đại hội không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay kỷ lục thi đấu đỉnh cao, mà quan trọng hơn là khả năng lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng. Mỗi vận động viên tham dự Đại hội sẽ là một đại sứ truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp rèn luyện thân thể, biến thói quen tập luyện thành nếp sống văn hóa lành mạnh, bền vững vì một Việt Nam khỏe mạnh, hùng cường và phát triển./.