Tin tức

Hướng tới những động lực phát triển mới từ quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 27/8, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Viện Asian Confluence (Shillong, Ấn Độ) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ: Hướng tới những động lực phát triển mới” tại Hà Nội.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Hương- TTXVN

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được vun đắp trên nền tảng lịch sử, văn hóa và lòng tin chính trị sâu sắc, không ngừng được củng cố và nâng tầm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, qua các dấu mốc Đối tác Chiến lược năm 2007 và Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2016. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi khẳng định, đây là thời điểm thuận lợi để Việt Nam và Ấn Độ chuyển từ lòng tin chiến lược sang năng lực hợp tác chiến lược, từ hội tụ tầm nhìn sang đồng hành hành động, từ tiềm năng sang những kết quả phát triển cụ thể.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, Việt Nam và Ấn Độ đang cùng đối diện với những thách thức bất định, phân mảnh và chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới. Ảnh: Thanh Hương- TTXVN

Trên cơ sở đó, Hội thảo là cơ hội nhận diện những động lực phát triển mới có khả năng đưa hợp tác song phương sang một giai đoạn tăng trưởng bền vững và dựa trên đổi mới sáng tạo, từ kinh tế số và quản trị số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và chuỗi cung ứng tự cường, đến chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối hạ tầng – logistics, phát triển nguồn nhân lực và đối tác tri thức. Những sáng kiến và khuyến nghị từ Hội thảo sẽ tiếp tục được kết nối với các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác nghiên cứu, qua đó từng bước chuyển hóa thành những chương trình, dự án và sáng kiến hợp tác cụ thể, đóng góp thiết thực vào việc triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường Việt Nam - Ấn Độ vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi nhất trí nâng tầm tại chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Ấn Độ hồi tháng 5/2026.

Tiến sĩ Pabitra Margherita, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Bộ Dệt may, Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường phản ánh tầm nhìn chung và hướng tới tương lai của các lãnh đạo hai nước. Đáng chú ý, 18 kết quả đạt được trong chuyến thăm này chính là những động lực cụ thể để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tiến lên phía trước. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ gặp nhau ở khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, độc lập, tự chủ và tự cường, tầm nhìn về một trật tự hòa bình, công bằng và dựa trên luật pháp quốc tế; hai nước còn cùng đối diện với những thách thức bất định, phân mảnh và chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới. Chính vì vậy, triển khai các định hướng do lãnh đạo cấp cao đặt ra, hai nước cần thực hiện 3“chuyển hóa” quan trọng: Tin cậy chính trị thành năng lực cùng hành động; khuôn khổ quan hệ được nâng cấp thành năng lực hợp tác thực chất, qua đó góp phần củng cố tự chủ, tự cường của mỗi nước; sự gần gũi chiến lược thành một không gian kết nối hòa bình và thịnh vượng giữa Đông Nam Á với Nam Á, giữa Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương.

Tại hội thảo, các chuyên gia hai nước phân tích sự hội tụ chiến lược giữa hai nước tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, gắn với vai trò trung tâm của ASEAN, an ninh biển và một trật tự khu vực dựa trên luật lệ; làm rõ đóng góp của hợp tác song phương vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển quốc gia của mỗi nước…Từ đó, đề xuất những khuyến nghị tăng cường đối thoại học thuật và chính sách giữa giới nghiên cứu và hoạch định chính sách hai nước; chính sách khả thi, phục vụ triển khai các ưu tiên hợp tác về chính trị, kinh tế, công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN


Top