Tin tức

Huế động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin 130 triệu USD

Ngày 27/1, tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, xã Chân Mây – Lăng Cô, thành phố Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor) đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược với BYD BATTERY – doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực pin và phương tiện sử dụng năng lượng mới; đồng thời tổ chức Lễ động thổ xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD.
  Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ xây dựng nhà máy sản xuất pin của Kim Long Motor. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN 

Theo thỏa thuận hợp tác, Kim Long Motor đầu tư xây dựng nhà máy pin năng lượng mới tại Việt Nam, dưới sự đồng hành và chuyển giao toàn diện về kỹ thuật, công nghệ từ Tập đoàn BYD. Sự hợp tác này tạo nền tảng để doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ sản xuất pin – cấu phần then chốt quyết định hiệu suất, độ an toàn và khả năng cạnh tranh của các dòng xe điện do Kim Long Motor nghiên cứu và sản xuất. Việc hợp tác với Tập đoàn BYD giúp Kim Long Motor tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất và quản trị chất lượng trong lĩnh vực sản xuất pin, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

  Ký kết hợp tác giữa Kim Long Motor và Tập đoàn BYD. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN  

Dự án Nhà máy sản xuất pin BYD được xây dựng tại Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế. Nhà máy pin chuyên dụng cho xe thương mại này có tổng vốn đầu tư hai giai đoạn là 130 triệu USD; trong đó, giai đoạn 1, nhà máy xây dựng trên diện tích nhà xưởng có mái che 4,4 ha, được định hướng trở thành một trong những nhà máy sản xuất pin xe điện có công suất 3 GWh/năm và công nghệ tiên tiến hiện đại hàng đầu, không chỉ tại Việt Nam mà cả khu vực châu Á. Khi đi vào hoạt động, nhà máy góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn cung pin của Kim Long Motor.
Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ mở rộng quy mô đầu tư và phát triển thêm dòng pin cho xe con với diện tích nhà xưởng có mái che 10 ha, để nâng tổng công suất giai đoạn 2 lên 6 GWh/năm. Khi đi vào vận hành, Nhà máy sản xuất pin BYD sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu đạt tỷ lệ nội địa hóa trên 80% vào quý II năm 2026, từng bước hình thành trung tâm sản xuất pin và xe điện có quy mô khu vực.

Sản phẩm của nhà máy là các dòng pin dành cho xe ô tô tải, xe bus, mi ni van, mi ni bus… đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam và hướng tới phục vụ xuất khẩu, với pin chất lượng hàng đầu và xe thương mại nguyên chiếc, do Kim Long Motor sản xuất với thương hiệu "Made in Việt Nam".

  Ông Đào Viết Ánh, Tổng Giám đốc Kim Long Motor phát biểu. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN  
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Kim Long Motor Đào Viết Ánh chia sẻ, đơn vị xác định phát triển xe điện không chỉ là một xu hướng tất yếu, mà là chiến lược dài hạn gắn liền với năng lực tự chủ của nền công nghiệp quốc gia. Việc hợp tác chiến lược với Tập đoàn BYD và đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất pin BYD thể hiện cam kết mạnh mẽ của đơn vị trong việc làm chủ các công nghệ cốt lõi, thay vì chỉ dừng lại ở lắp ráp hay gia công. Phát triển công nghiệp xanh không chỉ là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn là lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế xanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh, dự án mang tính tiên phong, thể hiện rõ định hướng của thành phố trong thu hút đầu tư công nghiệp xanh, sạch và bền vững. Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành và đi vào vận hành hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Việt Nam ủng hộ mọi sáng kiến giải quyết xung đột, kiến tạo hoà bình phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ

Việt Nam ủng hộ mọi sáng kiến giải quyết xung đột, kiến tạo hoà bình phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ

Ngày 26/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) tổ chức Phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề “Tái khẳng định pháp quyền quốc tế: con đường củng cố hoà bình, công lý và chủ nghĩa đa phương” dưới sự chủ trì của Somalia, nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2026. Tham dự và phát biểu tại phiên họp có Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Chủ tịch Uỷ ban Liên minh châu Phi Mahmoud Ali Youssouf và đại diện gần 100 quốc gia thành viên LHQ.

Top