Tiêu điểm

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội

Chưa khi nào địa danh Hà Nội - Việt Nam được nhắc tới với tần suất dày đặc trên truyền thông khắp thế giới như trong những ngày qua. Đó là vì Hà Nội là nơi được Mỹ và Triều Tiên lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng và dư luận quốc tế.
Lý giải về việc tại sao lại là Hà Nội mà không phải là những địa danh từng được đưa ra để lựa chọn cho cuộc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai, các chuyên gia Việt Nam và nước ngoài đều cho rằng, đó là vì Việt Nam là biểu tượng cho một tiến trình bước qua chiến tranh, khép lại quá khứ, mở cửa hội nhập và phát triển.

"Kể từ khi đặt chân đến Việt Nam tối qua, tôi đã thấy nhiều sự thay đổi ở nước các bạn. Và thực sự Việt Nam đã thay đổi rất nhiều, đến hôm nay thì cả thế giới cùng chú ý đến các bạn".
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết mạng xã hội Twitter.
Có nhiều lý do để Việt Nam được cả Mỹ và Triều Tiên lựa chọn. Trong những năm qua, cùng với nền chính trị ổn định, môi trường an ninh an toàn, Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối các hội nghị quốc tế tầm cỡ. Nhìn về tương lai, Việt Nam sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và đang là ứng cử viên duy nhất của nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương cho vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp đầu tiên lúc 18g30 ngày 27/2/2019
tại khách sạn 
Sofitel Legend Metropole mở đầu cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội . Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dùng bữa tối thân mật
sau cuộc gặp đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội ngày 27/2/2019. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tản bộ trong khuôn viên khách sạn Sofitel Legend Metropole
để tới phòng họp cuộc hội đàm mở rộng với quan chức hai nước tại Hà Nội ngày 28/2/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN



Hội đàm mở rộng giữa 
Tổng thống Mỹ  Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP/TTXVN phát


Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Việt Cường/VNP


Đoàn xe của Tổng thống Mỹ 
Donald Trump trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/VNP

“Việc Việt Nam tổ chức hội nghị quan trọng này cho thấy đây là một quốc gia có uy tín, được tôn trọng là đối tác triển vọng của nhiều nước”.
Ông Grigory Lokshin, cán bộ nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Có thể khẳng định, Việt Nam có vai trò đáng tin cậy trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Việt Nam cũng nằm trong số ít quốc gia có mối quan hệ hữu nghị với cả Mỹ và Triều Tiên, đồng thời có vị trí địa lý thuận lợi cho việc di chuyển của lãnh đạo hai nước. Với việc trở thành địa điểm gặp gỡ giữa Tổng thống D.Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, Việt Nam ghi thêm dấu ấn như một quốc gia dành được sự tin cậy từ các bạn bè truyền thống đến những đối tác phát triển hàng đầu thế giới.



Nhân dân Thủ đô Hà Nội chào đón hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đến tham dự Hội nghị. Ảnh: Tất Sơn/VNP


Nhân dân Thủ đô Hà Nội chào đón hai nhà Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đến tham dự Hội nghị
. Ảnh: Công Đạt/VNP


Các cháu thiếu nhi Hà Nội 
chào đón hai nhà Lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đến tham dự Hội nghị. Ảnh: Khánh Long/VNP


Đông đảo phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp trên đường Lý Thái Tổ. Ảnh: Tất Sơn/VNP 



Đoạn phố Lý Thường Kiệt khu vực khách sạn Melia, đông đảo phóng viên quốc tế săn đón
những hình ảnh về Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un. Ảnh: Nguyễn Thắng/VNP



Những hình ảnh quảng bá vẻ đẹp Việt Nam tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai
được đặt tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/VNP



Nhiều cửa hàng trên phố cổ Hà Nội bày bán áo phông in hình hai nhà lãnh đạo. Ảnh: Khánh Long/VNP


Một phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai thích thú với chiếc nón lá Việt Nam. Ảnh: Thanh Giang/VNP


Món phở Hà Nội được phục vụ tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC). Ảnh: Công Đạt/VNP 


Tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) có hơn 40 món ăn truyền thống của Việt Nam được phục vụ miễn phí
cho hơn 3000 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Công Đạt/VNP



Tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) các phóng viên quốc tế khẩn trương truyền tải nhưng thông tin về Hội nghị. Ảnh: Công Đạt/VNP


Có hơn 3000 phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Ảnh: Công Đạt/VNP



Trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai, đường phố được trang hoàng đẹp
để quảng bá Hà Nội là điểm đến của hòa bình. Ảnh: Thanh Giang/VNP



Các phương tiện giao thông công cộng của Hà Nội sẵn sàng phục vụ người dân và du khách
trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai. Ảnh: Thanh Giang

Sự kiện này cũng một lần nữa khẳng định thành công của chính sách Đổi mới mà Việt Nam tiến hành trong hơn 30 năm qua. Con đường đúng đắn mà Đảng lựa chọn đã trao cho đất nước những vị thế mới trong cộng đồng quốc tế và là một hình mẫu phát triển đối với nhiều quốc gia./.

“Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu ở Hà Nội trong tuần này của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và tất cả người dân Việt Nam tuyệt vời! Cảm ơn nhân dân Việt Nam, những người đã đối xử với chúng tôi rất chân thành. Cảm ơn sự đón tiếp nồng nghiệp của các cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam "
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết mạng xã hội Twitter.

Bài: VNP - Ảnh: VNP, TTXVN, AFP

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những dấu ấn đậm nét ở Quốc hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những dấu ấn đậm nét ở Quốc hội

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều tâm huyết, trăn trở cho hoạt động của Quốc hội. Đặc biệt, với kinh nghiệm thực tiễn qua 2 nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội (khóa XI, XII), Tổng Bí thư đã có những chỉ đạo toàn diện, khách quan, sâu sắc về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; đồng thời có những định hướng chỉ đạo rất sát sao việc đổi mới để Quốc hội ngày càng hoàn thiện hơn.

Top