Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn; các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của giá rét, các bệnh thường gặp trong mùa đông và các biện pháp phòng, chống rét hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh.
Căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết được phát sóng lúc 19 giờ 45 hằng ngày trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, Hiệu trưởng, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động quyết định việc cho học sinh không đến học trực tiếp tại trường (ngày hôm sau), đồng thời thông báo kịp thời tới cha mẹ học sinh và chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến phù hợp.
Trong đó, học sinh mầm non và tiểu học sẽ không đến học trực tiếp tại trường khi dự báo thời tiết nhiệt độ dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở không đến học trực tiếp tại trường khi dự báo thời tiết nhiệt độ dưới 7°C. Trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con tại nhà, nhà trường cần phối hợp với phụ huynh triển khai phương án đón và quản lý học sinh tại trường bảo đảm an toàn.
Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. Ảnh: TTXVN phát
Trong những ngày rét đậm, rét hại, các hoạt động tập trung ngoài trời bị tạm dừng; cơ sở giáo dục điều chỉnh thời gian dạy, học phù hợp với điều kiện thời tiết.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 22 - 23/1, khu vực miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh với nhiệt độ thấp nhất ban đêm tại Hà Nội phổ biến 10 - 13°C, ban ngày dao động 14 - 17°C kèm mưa nhỏ, rét đậm rét hại. Sau ngày 24/1, không khí lạnh có xu hướng ổn định và suy yếu, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Trời rét sẽ gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hằng ngày và sức khỏe của người dân, đặc biệt là nhóm học sinh nhỏ tuổi, người cao tuổi và nhóm có bệnh nền./.