Trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối 9/2, thăm Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất của Tập đoàn Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, phục vụ các dự án đường sắt, đặc biệt dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tàu hàng neo đậu tại khu bến cảng xuất nhập khẩu quặng, thép. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với công nhân, người lao động tại Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Cùng đi có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép số 1 Việt Nam, tương đương Top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tập đoàn đã xuất khẩu thép tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tập đoàn đang hướng mạnh vào sản xuất các loại thép chất lượng cao góp phần thay thế hàng nhập khẩu. Hòa Phát tự tin đủ năng lực nghiên cứu sản xuất thép đường ray, thép làm trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Thủ tướng Chính phủ.
Hòa Phát đã đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất 7 tỷ USD, trong đó trọng điểm là dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư hơn 171 nghìn tỷ đồng. Từ khi bắt đầu triển khai dự án từ 2017 đến năm 2024, Thép Hòa Phát Dung Quất đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 35 ngàn tỷ đồng. Các dự án của Hòa Phát trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất giải quyết việc làm cho khoảng 17 nghìn lao động trực tiếp.
Khi Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành vào cuối năm 2025, năng lực sản xuất thép của Tập đoàn đạt 15 triệu tấn/năm, dự kiến đưa Hòa Phát vào Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.
Hiện nay, Hòa Phát ưu tiên tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đảm bảo ổn định và tiếp tục đầu tư phát triển chế biến sâu các sản phẩm thép chất lượng cao, trong đó ưu tiên phục vụ các dự án đường sắt, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Đặc biệt, Hòa Phát cam kết trong giai đoạn 2026-2030 đóng góp vào ngân sách Nhà nước tăng hàng năm 15-16%/năm; mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cho phép Hòa Phát tham gia đảm nhiệm các nhiệm vụ, phần việc, dự án mà Hòa Phát có đủ năng lực, thực hiện tốt.
Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm tới toàn thể cán bộ, kỹ sư, nhân viên, người lao động của Tập đoàn Hòa Phát; chúc mừng và tin tưởng, Tập đoàn tiếp tục có bước phát triển với mức tăng trưởng 2 con số vào những năm tới, cùng cả nước tạo đà, tạo thế, tạo lực, bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Ghi nhận, biểu dương, tự hào những kết quả đạt được của Hòa Phát sau 8 năm đầu tư tại Quảng Ngãi đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp và giải quyết việc làm, đóng góp lớn cho ngân sách và tích cực thực hiện an sinh xã hội tại địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, do đó phải có các ngành công nghiệp nền tảng như thép, hóa chất, năng lượng, dầu khí…, trong đó Tập đoàn Hòa Phát là một trong những đơn vị đóng góp quan trọng vào phát triển ngành công nghiệp thép và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại yêu cầu Tập đoàn phải tiếp tục nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, đa dạng sản phẩm phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt sản xuất các loại thép phục vụ phát triển ngành đường sắt, đặc biệt là phục vụ các dự án đường sắt tới đây, trong đó có phục vụ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
Yêu cầu Tập đoàn tiếp tục thực hiện đúng pháp luật, thực hiện các trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động…, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ ủng hộ, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển; yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết các kiến nghị của Tập đoàn để Hòa Phát mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Thủ tướng Chính phủ tin tưởng năm 2025 và thời gian tới, Tập đoàn Hòa Phát sẽ phát triển 2 con số, đóng góp vào sự phát triển của Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung./.