Ông Stefaan Hermans, Vụ trưởng phụ trách năng lực cạnh tranh, lưu chuyển nhân tài và hợp tác quốc tế, Tổng cục Giáo dục, Thanh niên, Thể thao và Văn hóa, Ủy ban châu Âu phát biểu trước thềm khai mạc Ngày hội. Ảnh: Gia Truyền
Phát biểu khai mạc, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier cho rằng chọn nơi học là quyết định ảnh hưởng cả đời, cần cân nhắc chi phí, quy định thị thực và triển vọng nghề nghiệp. Ông nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ là học về trí tuệ nhân tạo (AI), mà là biết dùng AI một cách có phê phán và có trách nhiệm: kết quả do AI tạo ra trong vài giây vẫn cần người dùng thẩm định, biết nhận diện thiên kiến, bảo vệ quyền riêng tư và hiểu hệ quả của công nghệ. Theo Đại sứ, đó là những năng lực mà nghiên cứu, tranh luận và làm việc độc lập ở các trường châu Âu rèn luyện cho sinh viên.
Phiên thảo luận với chủ đề “Open Your Mind - Mở ra những khả năng mới cùng giáo dục châu Âu”. Ảnh: Gia Truyền
Ông Stefaan Hermans, Vụ trưởng phụ trách năng lực cạnh tranh, lưu chuyển nhân tài và hợp tác quốc tế, Tổng cục Giáo dục, Thanh niên, Thể thao và Văn hóa, Ủy ban châu Âu, cho biết trước đó ông đã dự Hội nghị và Triển lãm quốc tế về Hợp tác Giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, và vui khi thấy Việt Nam hợp tác rộng rãi với nhiều nước. Theo ông, “học tập, trao đổi ở nước ngoài không nhất thiết nghĩa là phải bỏ lại mọi thứ ở phía sau”: người học có thể chỉ dành một phần chương trình ở trường châu Âu, đi thực tập, làm dự án cùng sinh viên nhiều nước hoặc gặp gỡ nhà nghiên cứu, doanh nghiệp.
Một số hình ảnh tại tại ngày hội.Ảnh: Gia Truyền
Tại sự kiện, còn diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Open Your Mind - Mở ra những khả năng mới cùng giáo dục châu Âu” do bà Viên Ngọc Bích, Phái đoàn EU tại Việt Nam, điều phối.
“Cách duy nhất để làm một bộ phim hay là làm phim, chứ không phải ngồi nghĩ về bộ phim” - Ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng bộ môn Đạo diễn, Khoa Nghệ thuật Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, học thạc sĩ chương trình Erasmus Mundus DOC NOMADS tại Bồ Đào Nha, Hungary và Bỉ chia sẻ với khán giả trong phiên thảo luận.
Một số hình ảnh tại tại ngày hội. Ảnh: Gia Truyền
Bên lề ngày hội, bà Nguyễn Hà Giang, Trưởng dự án Hợp tác quốc tế của Đại học Khoa học ứng dụng Erfurt (Fachhochschule Erfurt, Đức) chia sẻ với phóng viên rằng mô hình đại học khoa học ứng dụng của Đức “ở giữa” đại học truyền thống và học nghề: sinh viên vừa có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ, vừa tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế. Theo bà, so với các thị trường như Anh, Australia, Canada, Đức có lợi thế là các trường công không thu học phí, bằng kỹ sư được đánh giá cao nên dễ tìm việc, và thị trường lao động rộng. Bà khuyên người muốn đi làm ngay sau tốt nghiệp nên chọn chương trình thiên về ứng dụng, người định học lên tiến sĩ nên đi theo hướng học thuật.
Với bạn Thanh Thảo, sinh viên ở Hà Nội, một trong những người tham dự ngày hội đến ngày hội là để mở rộng lựa chọn. Bạn nhắm tới Pháp nhưng muốn tìm hiểu thêm Đan Mạch, Thụy Sĩ, Áo, Italy cho ngành kinh doanh. Sự chia sẻ nhiệt tình của các tư vấn viên giúp bạn hiểu biết hơn về ngành học và chuẩn bị cho tương lai.
Ngày hội tiếp tục tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 11/10, từ 9h đến 13h, tại GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm./.