Tin tức

Đô cử Phạm Thị Hồng Thanh thiết lập 3 kỷ lục SEA Games mới

Môn cử tạ SEA Games 31 hạng cân 64 kg nữ đã mang đến màn rượt đuổi đầy hấp dẫn khi các nữ đô cử liên tiếp phá kỷ lục SEA Games. Kết quả cuối cùng, đô cử Phạm Thị Hồng Thanh là người phá cả 3 kỷ lục SEA Games ở hạng cân 64 kg nữ các nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử, giành thêm 1 Huy chương Vàng cho cử tạ Việt Nam.
  VĐV Phạm Thị Hồng Thanh xuất sắc phá 3 kỷ lục SEA Games, giành HCV ở hạng cân 64kg nữ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam  
  Niềm vui chiến thắng của VĐV Phạm Thị Hồng Thanh, cô gái sinh ra và lớn lên ở Chí Linh (Hải Dương), trưởng thành từ lò đào tạo Nghệ An. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam  
  Các VĐV giành huy chương ở nội dung 64kg nữ: VĐV Phạm Thị Hồng Thanh (Việt Nam - HCV); VĐV Philippines giành HCB; HCĐ thuộc về VĐV của Indonesia. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam  
  VĐV sinh năm 1999 Phạm Thị Hồng Thanh, niềm hy vọng lớn nhất của môn cử tạ Việt Nam tại SEA Games 31 xuất sắc phá 3 kỷ lục SEA Games, giành HCV ở hạng cân 64kg nữ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

 

Tin, ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top