Tin tức

Điện và thư chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI​

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Nhân dịp này, Lãnh đạo Nghị viện các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN 

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng khi đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định việc đồng chí Trần Thanh Mẫn được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane tin tưởng với năng lực và kinh nghiệm phong phú, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ lãnh đạo Quốc hội Việt Nam thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan lập pháp, qua đó đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Đồng chí Saysomphone Phomvihane mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với đồng chí Trần Thanh Mẫn và Quốc hội Việt Nam nhằm củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam; đồng thời, nhấn mạnh kỳ vọng quan hệ giữa Quốc hội hai nước sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và đơm hoa kết trái.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế chúc mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội; nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi liền núi, sông liền sông; đánh giá trong những năm gần đây, quan hệ song phương tiếp tục phát triển sâu sắc, đặc biệt là sự hợp tác và giao lưu ngày càng mật thiết giữa Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế khẳng định sẵn sàng cùng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nhận thức chung chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần xây dựng pháp chế xã hội chủ nghĩa của mỗi nước và thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Khuon Sudary chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo xuất sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu mới, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. 

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vun đắp hơn nữa cho quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác lấy con người làm trung tâm, vì lợi ích chung của hai nước và người dân./.

Bảo ảnh Việt Nam/TTXVN

Nghị quyết 71-NQ/TW: Cơ sở giáo dục chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện

Nghị quyết 71-NQ/TW: Cơ sở giáo dục chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành. Dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và sự chênh lệch giữa các vùng miền, song với quyết tâm chính trị cao, các cấp, ngành và từng cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Top