Tin tức

Đẩy mạnh quốc tế hóa, nâng cao vị thế trên bản đồ giáo dục

Đại học Huế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức quan trọng của khu vực miền Trung cũng như cả nước. Đặc biệt, Đại học Huế có bề dày hợp tác quốc tế lâu dài, đa dạng, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển đội ngũ. Nhận thức rõ vai trò của quốc tế hóa, trong thời gian gần đây, Đại học Huế đang từng bước hoàn thiện các chủ trương, chính sách nhằm mở rộng hợp tác quốc tế theo hướng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, từ đó nâng cao uy tín cũng như vị thế quốc tế của các cơ sở đào tạo giáo dục.
Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Y-Dược - Đại học Huế với Đại học Yale, Hoa Kỳ. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Cơ hội tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến

Xác định quốc tế hóa là xu thế tất yếu, động lực quan trọng để tiếp cận tri thức khoa học tiên tiến, trong những năm qua, Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Huế luôn xem hợp tác quốc tế là trụ cột quan trọng để nhà trường tiếp cận tri thức khoa học tiên tiến, chuyển giao công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực then chốt như nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Giáo sư.Tiến sĩ Phạm Hữu Tỵ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm-Đại học Huế cho biết, trong giai đoạn 2020-2025, hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường đã gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào, trong đó Trường đã triển khai thành công 31 dự án hợp tác quốc tế với tổng kinh phí huy động đạt 67,6 tỷ đồng, mang lại nguồn lực tài chính và kỹ thuật quan trọng để nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như hiện đại hóa cơ sở vật chất phòng thí nghiệm. Hoạt động trao đổi học thuật diễn ra sôi nổi với 172 lượt đoàn vào (đón tiếp 439 chuyên gia nước ngoài) và 167 đoàn ra (cử 219 lượt cán bộ đi học tập, công tác tại nước ngoài). Đồng thời, việc ký kết thành công 16 bản ghi nhớ hợp tác (MoU) cùng các hội thảo quốc tế lớn đã giúp Trường củng cố thương hiệu và trở thành điểm đến hấp dẫn cho các đối tác toàn cầu.

Theo Phó Giáo sư.Tiến sĩ Phạm Hữu Tỵ, trong giai đoạn tiếp theo định hướng chung của Trường Đại học Nông Lâm là chuyển dịch mạnh mẽ từ "hợp tác quốc tế" đơn thuần sang "quốc tế hóa" toàn diện và thực chất trong cả đào tạo lẫn nghiên cứu khoa học. Nhà trường tập trung phát triển một chiến lược hợp tác quốc tế rõ ràng, dài hạn.

Tương tự, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế cũng xem công tác hợp tác quốc tế là một bộ phận quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Nhà trường. Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Phương, Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Y- Dược cho biết, trong những năm gần đây nhà trường đã hình thành được nền tảng hợp tác quốc tế tương đối vững chắc, với trên 60 đối tác thuộc hơn 40 quốc gia. Hoạt động hợp tác được triển khai trên nhiều lĩnh vực, bao gồm đào tạo, trao đổi sinh viên và giảng viên, nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật và phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2020-2025, nhà trường đã tiếp nhận 1.294 sinh viên quốc tế và cử 167 sinh viên, 60 học viên tham gia học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; 188 cán bộ trẻ tham gia đào tạo sau đại học tại các quốc gia nói tiếng Anh và 484 cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế. Trong đào tạo và thực hành lâm sàng, nhiều chương trình hợp tác đã tạo ra những đóng góp trực tiếp đối với phát triển năng lực chuyên môn…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Phương khẳng định, thông qua các chương trình hợp tác, trường từng bước tiếp cận những thành tựu mới của y học và khoa học sức khỏe trên thế giới, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ, mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho người học; đồng thời triển khai nhiều chương trình, dự án có giá trị đối với đào tạo, nghiên cứu, thực hành chuyên môn và phục vụ cộng đồng.

Tăng cường hợp tác quốc tế sâu rộng và thiết thực

Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VII đặt ra mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 về hợp tác quốc tế “tăng cường các chương trình chất lượng cao, chuẩn quốc tế và đào tạo liên kết quốc tế từ 10% lên 20% vào năm 2030” và “tổ chức đàm phán và ký kết 50 MoU với các cơ sở giáo dục đại học lớn và các tổ chức quốc tế về trao đổi cán bộ, sinh viên; hợp tác nghiên cứu và đào tạo; hợp tác về văn hóa giáo dục” có “trên 1000 lượt cán bộ, giảng viên được đi công tác, trao đổi chuyên môn ngắn hạn; 200 lượt cán bộ, giảng viên đi học tập dài hạn và trên 500 lượt sinh viên đi thực tập, học tập ở các tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài…”.

Thực tế cho thấy mạng lưới đối tác quốc tế của Đại học Huế đã được mở rộng, gần 30 dự án hợp tác quốc tế được triển khai và nhiều chương trình liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài được duy trì, phát triển.

Phó Giáo sư.Tiến sĩ Trần Văn Giang, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Đại học Huế cho biết, trong 5 năm vừa qua, công tác hợp tác quốc tế của Đại học Huế được triển khai trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh giáo dục đại học ngày càng sâu rộng. Đây cũng là giai đoạn Đại học Huế thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia. Hoạt động hợp tác quốc tế từng bước được gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Đại học Huế.

Cụ thể, các đơn vị thuộc Đại học Huế đã chủ động kết nối, đàm phán và ký kết 35 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác quốc tế nhằm triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, xuất bản phẩm, chuyển gia công nghệ... Bên cạnh các đối tác truyền thống lâu năm từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ý, Cộng hòa Séc, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hoa Kỳ, Bungari …Đại học Huế đã mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục tiềm năng như Philippines, Hà Lan, Hoa Kỳ, 4 Singapore, Liên bang Nga, Rumani, Trung Quốc, Anh... Nội dung các thỏa thuận cũng đa dạng hơn, chuyển dần từ hợp tác học thuật truyền thống sang hợp tác gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động, thực tập, phát triển nguồn nhân lực và huy động nguồn lực quốc tế.

Hiện Đại học Huế hiện đang quản lý và triển khai 13 dự án hợp tác quốc tế do các tổ chức nước ngoài tài trợ, trong đó có các dự án nâng cao năng lực đại học do Cộng đồng Châu Âu, Đại sứ quán Ai - len... tài trợ; các dự án tập trung vào những lĩnh vực như môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng chương trình đào tạo, y học và sức khỏe, công nghệ sinh học, du lịch, công nghệ thực phẩm, giáo dục, khởi nghiệp.

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Giang, Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế, Đại học Huế, đối với Đại học Huế, hợp tác quốc tế không chỉ là động lực thúc đẩy phát triển chuyên môn mà còn là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao vị thế và thứ hạng trên các bảng xếp hạng khu vực và quốc tế. Thực tế cho thấy vị thế của Đại học Huế có sự cải thiện rõ rệt trong giai đoạn 2021- 2025: QS Asia tăng từ nhóm 401- 450 năm 2021 lên hạng 348 năm 2025; QS World lần đầu xuất hiện năm 2025 ở nhóm 1.201- 1.400; VNU - Rank duy trì vị trí trong nhóm các đại học hàng đầu Việt Nam. Thông qua các chương trình như Erasmus+, Horizon Europe, VLIR-UOS, KOICA, JICA hoặc các chương trình hợp tác song phương với các trường đại học đối tác, đội ngũ giảng viên và nhà khoa học của Đại học Huế có cơ hội nâng cao năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh. Các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, học kỳ quốc tế, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh hay các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh giúp sinh viên được tiếp cận với môi trường học thuật đa văn hóa và chuẩn mực quốc tế. Đây là cơ sở để gia tăng số lượng sinh viên quốc tế và giảng viên quốc tế đến học tập, nghiên cứu và làm việc tại Đại học Huế...

Giáo sư Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế cho biết, trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đại học Huế xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột chiến lược để nâng cao thứ hạng đại học. Trọng tâm là phát triển các mạng lưới nghiên cứu quốc tế trong các lĩnh vực thế mạnh như y sinh học, công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; mở rộng các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; tăng cường thu hút chuyên gia quốc tế; phát triển các nhóm nghiên cứu xuất sắc; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và kết nối học thuật toàn cầu.

Giáo sư Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, hợp tác quốc tế không còn là hoạt động hỗ trợ mà đã trở thành động lực chiến lược quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế xếp hạng của các trường đại học. Đối với Đại học Huế, việc mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế sẽ tạo nền tảng quan trọng để phát triển thành đại học quốc gia mạnh của Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế trong khu vực châu Á và trên bản đồ giáo dục đại học thế giới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Kết nối phụ nữ Việt Nam, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tại Đức

Kết nối phụ nữ Việt Nam, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tại Đức

Ngày 30/8, tại thành phố Hamburg, Câu lạc bộ Kết nối phụ nữ Việt Nam tại Đức chính thức ra mắt, tạo thêm không gian để phụ nữ Việt Nam gặp gỡ, chia sẻ và đồng hành. Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với phụ nữ Việt Nam tại khu vực Tây Đức, nơi trước đây chưa có hội phụ nữ chính thức, qua đó góp phần gắn kết chị em và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Top