Tin tức

Đào tạo nhân lực du lịch bám sát nhu cầu thị trường

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, học viên, góp phần cung cấp nhân lực cho ngành du lịch Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhà trường đang tăng cường đào tạo gắn với thực tiễn doanh nghiệp, cập nhật kỹ năng số, ngoại ngữ và năng lực thích ứng cho người học.
Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Ảnh: Đặng Tuấn – TTXVN

 

Thành lập năm 2006 với tên gọi Trường Trung cấp Du lịch Nha Trang, trường từng bước mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo. Năm 2011, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang; năm 2017 đổi tên thành Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Từ những ngày đầu còn khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ, trường đã phát triển thành cơ sở đào tạo chuyên sâu về du lịch của khu vực.

Hiện trường đào tạo 11 ngành, trong đó có 7 ngành theo chuẩn quốc tế và 4 ngành theo chuẩn quốc gia. Các ngành tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn như quản trị khách sạn, nhà hàng, lữ hành, hướng dẫn du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn.
Gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, năm học 2025-2026, hơn 700 học sinh, sinh viên của trường thực tập tại các doanh nghiệp đối tác trong thời gian từ 12 đến 17 tuần. Theo khảo sát của nhà trường, hơn 90% sinh viên có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. Năm học 2026-2027, trường ký kết hợp tác với 50 doanh nghiệp du lịch, khách sạn trong và ngoài tỉnh. Các bên phối hợp cập nhật chương trình, tổ chức thực tập và tạo cơ hội tuyển dụng cho sinh viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.441 cơ sở lưu trú với hơn 70.500 phòng. Trong đó, phân khúc từ 3 đến 5 sao có 107 cơ sở với 28.296 phòng. Dự ước 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách, gồm 7,1 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt hơn 67.951 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hà nhận định, sự phát triển của hạ tầng và du lịch đặt ra nhu cầu lớn về lao động, nhất là nhân lực chất lượng cao, có tay nghề, ngoại ngữ và tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Nhà trường có vai trò quan trọng trong đào tạo, cung cấp nhân lực cho ngành du lịch của tỉnh, đồng thời là cầu nối giữa đào tạo với thị trường lao động và cộng đồng doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh mong muốn trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường phối hợp với địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo; tỉnh sẽ đồng hành, tạo điều kiện để trường phát triển.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá, trong 20 năm qua, trường từng bước hoàn thiện tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất và chương trình đào tạo; chú trọng gắn kiến thức với kỹ năng, nhà trường với doanh nghiệp và người học với thị trường lao động. Thứ trưởng đề nghị trường tiếp tục đổi mới chương trình, tăng cường ngoại ngữ, công nghệ số, kỹ năng giao tiếp, quản trị và khả năng thích ứng; đưa doanh nghiệp tham gia thực chất vào quá trình đào tạo, từ xác định nhu cầu, xây dựng chương trình đến tổ chức thực hành, đánh giá và tuyển dụng.

Nhà trường cần xây dựng đội ngũ giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc tế; tăng cường nghiên cứu, tư vấn và kết nối nguồn nhân lực du lịch khu vực. 

Trước yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Doãn Thành cho biết, doanh nghiệp du lịch ngày càng cần người lao động có khả năng sử dụng nền tảng số, phân tích dữ liệu, tương tác đa văn hóa và học tập liên tục. Nhà trường đang đổi mới chương trình, ứng dụng công nghệ vào đào tạo và mở rộng hợp tác quốc tế.

Sáng 26/9, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dịp này, tập thể trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng 2 tập thể, 9 cá nhân; UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng tập thể trường và 3 cá nhân./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Canada bước vào giai đoạn phát triển năng động, thực chất

Quan hệ Việt Nam - Canada bước vào giai đoạn phát triển năng động, thực chất

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour đã thành công tốt đẹp. Trong chuyến thăm, hai nước đã chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ Việt Nam – Canada. Đó cũng chính là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai ngày càng gắn bó.

Top