Ngày 5/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ULAW) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi Phiên tòa giả định – VMoot cấp Quốc gia năm 2026.
Quang cảnh vòng chung kết cuộc thi. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Kết quả chung cuộc, Đội The Mis 227 của Trường Đại học Luật Hà Nội xuất sắc giành giải Nhất; đội D.N.D của Trường Đại học Cần Thơ đoạt giải Nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải bài viết xuất sắc nhất cho đội Datone của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; giải người biện hộ xuất sắc nhất thuộc về thí sinh Trần Mỹ Dung, Trường Đại học Cần Thơ. Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng: Đội thi nỗ lực, đội thi thân thiện và đội thi được yêu thích nhất cho các đội đạt giải.
Phát biểu tại lễ trao giải, Tiến sỹ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, VMoot khởi nguồn từ trăn trở làm thế nào để sinh viên được tiếp cận thực tiễn hành nghề ngay từ giảng đường, trong môi trường tranh tụng bằng tiếng Việt và gắn với đời sống pháp lý Việt Nam. Qua mỗi mùa thi, kiến thức pháp luật không còn chỉ dừng lại trên trang sách mà được đặt vào những tình huống cụ thể; mỗi lập luận có thể bị thử thách bởi chứng cứ bất lợi và những câu hỏi khó từ Hội đồng Trọng tài; qua đó giúp sinh viên có điều kiện hiểu sâu hơn về pháp luật, trách nhiệm của người vận dụng pháp luật,
Chúc mừng các đội dự thi đạt thành tích cao, Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhấn mạnh, điều cốt lõi người học cần mang theo khi bước vào nghề là “lập luận phải có căn cứ và sự tự tin phải đi cùng thái độ trung thực”. Bởi phía sau mỗi hồ sơ pháp lý là quyền lợi, công việc, thậm chí cuộc đời của một con người. Tiến sĩ Lê Trường Sơn tin tưởng VMoot thời gian tới sẽ tiếp tục hướng tới những vấn đề pháp lý sát thực tiễn, trong đó có những vấn đề mới mà giới hành nghề đang tìm lời giải; đồng thời lan tỏa phương pháp học luật thông qua nghiên cứu và giải quyết tình huống đến ngày càng nhiều sinh viên.
Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cuộc thi Phiên tòa giả định năm 2026 thu hút hơn 80 đội đến từ hơn 40 trường đại học, học viện và cơ sở đào tạo luật trên cả nước. Trải qua các vòng thi, các đội lần lượt thể hiện năng lực nghiên cứu hồ sơ, xây dựng lập luận, phản biện và bảo vệ quan điểm pháp lý trước Hội đồng Trọng tài.
Vòng chung kết được tổ chức dưới hình thức một phiên tranh tụng giả định, mô phỏng tương đối sát với thực tiễn giải quyết tranh chấp. Trong thời gian quy định, các thí sinh phải trình bày hệ thống lập luận, bảo vệ quan điểm pháp lý của bên mình và trực tiếp trả lời những câu hỏi do Hội đồng Trọng tài đặt ra.
Sau phần trình bày của nguyên đơn và bị đơn là phần hỏi đáp chuyên sâu kéo dài từ 15 đến 20 phút, tiếp đó là các lượt đối đáp và phản biện trực tiếp. Cấu trúc này không chỉ kiểm tra kiến thức pháp luật mà còn đòi hỏi thí sinh làm chủ hồ sơ, xây dựng chiến lược tranh tụng, kiểm soát thời gian và ứng biến trước những vấn đề phát sinh tại phiên tranh tụng.
Không giấu được niềm vui sau khi cùng đội thi giành giải Nhất, sinh viên Nguyễn Quân Tuấn, đại diện đội The Mis 227, Trường Đại học Luật Hà Nội bày tỏ, mục tiêu quan trọng của đội khi tham gia cuộc thi không chỉ là thành tích mà còn là cơ hội học hỏi, bổ sung kiến thức pháp lý và tích lũy kinh nghiệm thực tiễn phục vụ quá trình học tập, hành nghề sau này.
Các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
“Qua quá trình tham gia cuộc thi, chúng em có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp nhận những nhận xét từ Ban Giám khảo và bổ sung kiến thức pháp lý, kỹ năng thực tế để phục vụ quá trình học tập và hành nghề luật sau này”, em Tuấn chia sẻ.
Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 10 của VMoot, trong giai đoạn 2017-2026. Qua 10 mùa giải, quy mô cuộc thi ngày càng mở rộng, cho thấy sức hấp dẫn của mô hình tranh tụng giả định bằng tiếng Việt đối với sinh viên luật. Cuộc thi đã trở thành một sân chơi học thuật có quy mô toàn quốc, đồng thời từng bước vượt ra khuôn khổ cuộc thi sinh viên để trở thành hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề luật theo hướng thực hành, hội nhập và kết nối.
Theo Luật sư Châu Việt Bắc, Phó Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), VMoot đã tạo dựng uy tín với tính chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn ngày càng cao và nội dung bám sát thực tiễn. Cuộc thi từng bước hình thành mạng lưới kết nối giữa các cơ sở đào tạo, tổ chức trọng tài và hãng luật uy tín, qua đó đưa các tình huống tranh chấp thương mại thực tế đến gần hơn với sinh viên.
Dịp này, Ban tổ chức công bố bộ nhận diện thương hiệu mới của VMoot, với kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng mô phỏng, mở rộng sự tham gia của các cơ sở đào tạo, chuyên gia, trọng tài viên và hãng luật. Qua đó, VMoot tạo thêm môi trường để sinh viên luật rèn luyện năng lực nghiên cứu, lập luận, phản biện, xử lý tình huống và bảo vệ quan điểm pháp lý trước hội đồng chuyên môn, chuẩn bị tốt hơn cho quá trình hành nghề sau này./.