Ngày 24/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ba Lan do Thứ trưởng Pawel Bejda làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda. Ảnh: An Đăng - TTXVN
Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong suốt 75 năm qua. Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025 vừa qua, lãnh đạo hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên tầm chiến lược. Đây là cơ sở để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.
Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tới Đại tướng Phan Văn Giang.
Thứ trưởng Pawel Bejda thông báo với Đại tướng Phan Văn Giang về kết quả hội đàm cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam - Ba Lan vừa diễn ra, trong đó hai bên đã trao đổi về kết quả hợp tác thời gian qua, thống nhất thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm chính trị, thiện chí và nỗ lực của cả hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ba Lan sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Bejda, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả tích cực về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua trên cơ sở bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương đã ký năm 2010, nổi bật là các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công nghiệp quốc phòng...
Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai những nội dung đã thống nhất nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tổng thể quan hệ giữa hai nước./.
Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN