Nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam trở thành thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 – 28/7/2025), Đại sứ Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã có những chia sẻ với phóng viên TTXVN.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: Việt Đức – TTXVN
* Phóng viên: Ngày 28/7/2025, Việt Nam sẽ kỷ niệm cột mốc quan trọng 30 năm gia nhập ASEAN. Đại sứ có nhận định thế nào về vai trò của Việt Nam sau 30 năm gia nhập mái nhà chung của các quốc gia Đông Nam Á?
* Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Việt Nam tham gia ASEAN ngày 28/7/1995. Sau 30 năm trở thành thành viên ASEAN, Việt Nam đã và đang đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với tiến trình phát triển của Hiệp hội. Việt Nam đã khẳng định vai trò là một quốc gia năng động, có trách nhiệm và là một trong những trụ cột quan trọng trong khối ASEAN. Việt Nam không chỉ nỗ lực hội nhập sâu rộng vào khu vực, mà còn tích cực đóng góp vào tiến trình xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững.
Việt Nam luôn giữ vững lập trường và nguyên tắc chung của ASEAN, đồng thời phát huy vai trò trung gian điều hòa trong nhiều vấn đề phức tạp của khu vực liên quan 3 trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội. Trong suốt quá trình tham gia, Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều hội nghị cấp cao ASEAN, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và thúc đẩy hợp tác khác như cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.
Tôi đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Việt Nam, đặc biệt trong việc tăng cường đoàn kết nội khối, thu hẹp khoảng cách phát triển, và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế. Việt Nam thực sự là một người bạn, một đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, góp phần quan trọng vào việc củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.
Tổng kết lại, sau 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã khẳng định được là thành viên năng động, chủ động, có tiếng nói quan trọng và trách nhiệm cao trong ASEAN. Việt Nam không chỉ là nước có trách nhiệm chung trong ASEAN, mà còn là thành viên nổi bật trong việc thúc đẩy phát triển ASEAN, là nước phấn đấu hợp tác giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.
* Phóng viên: Việt Nam và Lào đã tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, trong đó đặc biệt là ASEAN. Xin Đại sứ cho biết hai nước đã có những hoạt động hợp tác thế nào để góp phần phát triển ASEAN trở thành tổ chức đóng vai trò trung tâm ở khu vực?
* Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Trong suốt thời gian qua, Việt Nam và Lào đã có nhiều hoạt động hợp tác thực chất và hiệu quả, thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN. Hai nước đã đồng hành tích cực trong việc xây dựng lập trường chung của ASEAN, giữ gìn đoàn kết và đồng thuận nội khối, góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Việt Nam và Lào thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn song phương trước các hội nghị cấp cao của ASEAN, nhằm trao đổi quan điểm trên các vấn đề then chốt của khu vực. Hai nước cũng hợp tác thúc đẩy các sáng kiến kết nối tiểu vùng Mekong, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, từ đó góp phần vào sự phát triển hài hòa và cân bằng trong toàn khối.
Đặc biệt, Việt Nam và Lào luôn hỗ trợ lẫn nhau khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, phối hợp để đảm bảo tổ chức thành công các hội nghị quan trọng, đồng thời cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có tiếng nói chung và có trách nhiệm trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN, đưa ASEAN trở thành tổ chức đóng vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
* Phóng viên: Năm 2025 đánh dấu bước chuyển giai đoạn của ASEAN, hoàn thành 10 năm các kế hoạch xây dựng Cộng đồng và mở ra chặng đường phát triển mới với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các chiến lược hợp tác về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối. Theo Đại sứ, Việt Nam có vị trí, vai trò ra sao trong giai đoạn chuyển mình quan trọng này của ASEAN?
* Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Năm 2025 là một dấu mốc lịch sử quan trọng đối với ASEAN, khi khối chính thức hoàn thành 10 năm triển khai các kế hoạch xây dựng Cộng đồng và bước vào một chặng đường phát triển mới với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Trong giai đoạn chuyển mình đầy ý nghĩa này, tôi nhận thấy rằng Việt Nam giữ một vị trí chiến lược và vai trò dẫn dắt trong nhiều mặt hoạt động của ASEAN.
Trước hết, Việt Nam luôn là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động và sáng kiến hợp tác của ASEAN. Việt Nam đã có nhiều đóng góp thực chất vào quá trình xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, với định hướng hướng tới một Cộng đồng hòa bình, ổn định, tự cường, sáng tạo và phát triển bền vững.
Việt Nam còn giữ vai trò cầu nối và thúc đẩy sự gắn kết giữa các quốc gia thành viên, đóng góp vào việc củng cố đoàn kết và đồng thuận nội khối, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược trong 3 trụ cột cộng đồng ASEAN như chính trị – an ninh, kinh tế và văn hóa – xã hội. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tích cực đề xuất các biện pháp tăng cường kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao năng lực thể chế của ASEAN, không để ai lại phía sau.
Bên cạnh đó, Việt Nam còn là quốc gia đi đầu trong việc thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
Với những đóng góp thiết thực, tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước thành viên ASEAN đưa Cộng đồng ASEAN phát triển ngày càng vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân trong khu vực.
* Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ!