Tiêu điểm

Củng cố lòng tin chiến lược, bồi đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Là hoạt động quan trọng hướng tới dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm góp phần thắt chặt và đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi mặt.
Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến ngày 22/12/2021.
 
Thành công của chuyến thăm đã một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc tăng cường, củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp; hữu nghị truyền thống; hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Với những thông điệp quan trọng được truyền tải, chuyến thăm còn góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn trong tương lai. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Việt Nam tới Campuchia sau khi bộ máy lãnh đạo cấp cao được kiện toàn sau Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Vun đắp cho mối quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái

Trong bầu không khí thắm tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, các nhà lãnh đạo của hai nước thống nhất, để hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp; khuyến khích các hoạt động giao lưu nhân dân, nhất là giữa các địa phương giáp biên.

Hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi tiến tới công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine/giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19, tạo thuận lợi đi lại cho công dân hai nước, thúc đẩy sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước một cách an toàn, đóng góp thiết thực vào quá trình phục hồi kinh tế-xã hội bền vững của mỗi nước trong điều kiện “bình thường mới” và giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.


Sáng 21/12/2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đạ biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Phnom Penh,
bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia từ ngày 21 đến 22/12. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
cùng Đoàn đạ biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Pochentong. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Sáng 21/12/2021, tại Cung điện Hoàng gia ở Thủ đô Phnom Penh, Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Cũng trong sáng 21/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh,
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN




Cũng trong sáng 21/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Chiều 21/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdey Say Chhum. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Cũng trong chiều 21/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
hội kiến Chủ tịch Hạ viện Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 22/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đến thăm Đại tăng thống Bour Kry, Đại tăng thống Tep Vong và các vị chức sắc cao cấp của Phật giáo Campuchia.
Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại tăng thống Bour Kry tại chùa Svay Pope. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại tăng thống Tep Vong tại chùa Unalom. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định cam kết tôn trọng và thực hiện đầy đủ các hiệp ước về hoạch định và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và các hiệp định, thỏa thuận liên quan đến biên giới giữa hai nước. Việt Nam sẽ ủng hộ Campuchia ở mức cao nhất trong quá trình đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2022 với chủ đề “ASEAN: Cùng nhau giải quyết các thách thức," cùng đóng góp thúc đẩy thống nhất, đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm và năng lực tự cường của ASEAN trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và thịnh vượng ở khu vực.
Trong thời gian hai ngày ở thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; có các cuộc hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Vibol Sena Pheakdei Say Chhum; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.


Hai bên nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, thực hiện kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực hướng tới hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Hai bên cũng ủng hộ ASEAN và Trung Quốc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 20 năm ký kết DOC.

Nhân chuyến thăm, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ ký kết 7 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa các bộ, ngành hai nước. Các doanh nghiệp hai nước cũng đã ký kết một số hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh.


Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã cùng Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dự lễ khởi công xây dựng tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Vương quốc Campuchia, quà tặng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành cho Nhà nước và nhân dân Vương quốc Campuchia.

Trong thời gian ở thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm Đại Tăng thống Samdech Preah Agga Maha Sangha Rajadhipati Tep Vong và Đại Tăng thống Samdech Preah Abhisiri Maha Shangharajah Dhipati Bour Kry; dâng hoa tại Tượng đài tưởng niệm Thái Thượng hoàng Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk “Preah Borom Ratanak Kaudh” Norodom Sihanouk, Đài Độc lập và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia...

Nhân dịp thăm Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã dành thời gian gặp gỡ, nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Campuchia; nhấn mạnh những chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, triển khai Kết luận 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị, góp phần phát huy khối đại đoàn kết và sức mạnh toàn dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với bà con kiều bào.

Cũng tại đây, Chủ tịch nước đã có cuộc tiếp, nói chuyện với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia; đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần đóng vai trò khởi xướng các động lực mới trong thương mại đầu tư, góp phần làm phong phú hơn mối quan hệ hai nước Việt Nam và Campuchia.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Campuchia đã khởi động Năm Hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Campuchia, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/06/1967-24/06/2022); cùng với lãnh đạo Campuchia quyết tâm kết nối, tận dụng và phát huy những tiềm năng, thế mạnh của hai nước, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế giữa hai nước.


Nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện

Chuyến thăm cũng là một trong những hoạt động đầu tiên để khởi đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam” và kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao hai nước (24/6/1967-24/6/2022).

Những năm qua, quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt. Về chính trị, lãnh đạo hai bên thường xuyên điện đàm, hội đàm trực tuyến. Hai bên phối hợp tổ chức thành công các cơ chế hợp tác song phương quan trọng.

Nổi bật là việc Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hunsen đã sang Việt Nam dự cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Thongloun Sisoulith (Hà Nội, 26/9/2021) và có các cuộc gặp với Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố. Hai nước đã hoàn thành phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên thực địa và đã ký 2 văn kiện pháp lý ngày 5/10/2019 ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc đã đạt được.
Ngày 22/12/2020, hai nước đã phối hợp tổ chức lễ trao đổi Văn kiện Phê chuẩn theo hình thức trực tuyến để hai văn kiện pháp lý về biên giới chính thức có hiệu lực.

Hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư giữa hai nước khởi sắc mặc dù gặp khó khăn do đại dịch, thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Chiều 21/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
cùng Chủ tịch Hạ viện Campuchia Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin dự Lễ động thổ xây dựng tòa nhà hành chính mới của Quốc hội
Vương quốc Campuchia. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Nhà nước và nhân dân Campuchia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chiều 21/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đặt hoa tại Tượng đài Cố Quốc vương Norodom Shihanouk, đài Độc Lập và tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.
Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt hoa tại Tượng đài Cố Quốc vương Norodom Shihanouk. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 22/12/2021, tại Thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN



Về hợp tác phòng, chống COVID-19, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” chia sẻ những khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại mỗi nước, trong năm 2020, Chính phủ ta đã hỗ trợ khẩn cấp cho Chính phủ và nhân dân Campuchia cả tiền và vật tư y tế, trong đó có thiết bị và bộ xét nghiệm PCR tổng trị giá khoảng 300 nghìn USD.
10 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt 7,87 tỷ USD, tăng 87,5% so với cùng kỳ 2020. Việt Nam có 188 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký 2,88 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các nước đầu tư vào Campuchia.


Riêng trong năm 2021, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp cho Campuchia 500.000 USD tiền mặt và nhiều vật tư, thiết bị y tế như 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300 nghìn khẩu trang N95 trị giá khoảng 10 triệu USD, góp phần thiết thực và hiệu quả vào nỗ lực ứng phó dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia.

Ngoài ra, các bộ, ngành, đoàn thể và địa phương có nhiều hình thức hỗ trợ trực tiếp đối tác phía Campuchia, thể hiện truyền thống sẵn sàng chia sẻ, tương trợ bạn lúc khó khăn, đóng góp ý nghĩa vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Phía Campuchia đã tổ chức trọng thể các lễ tiếp nhận, ra thông cáo báo chí, gửi thư cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam trong đó bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời của Việt Nam.

Đáp lại Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Campuchia, Hội Hữu nghị Campuchia- Việt Nam và nhân dân Campuchia đã tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine Sinopharm, 1 triệu khẩu trang y tế, 100.000 khẩu trang N95, 100 máy tạo oxy và 350.000 USD tiền mặt.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước là chuyến thăm khởi động cho năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Việc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Campuchia sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.

Chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng sẽ diễn ra tại Campuchia trong thời gian tới như bầu cử Quốc hội năm 2023 và Năm Campuchia là Chủ tịch ASEAN 2022./.


TTXVN / Báo ảnh Việt Nam
 

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Trong không khí rộn ràng, háo hức của những ngày đầu xuân mới, các lễ hội truyền thống được tổ chức trên suốt chiều dài dải đất hình chữ S, từ khắp các nẻo đường, người người, nhà nhà lại nô nức đi trẩy hội để tưởng nhớ đến công ơn của những người đã có công với quê hương, đất nước và cầu mong cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đó chính là nét đẹp văn hóa ngàn năm của lễ hội Việt cần được tôn vinh.

Top