Ngày 15/3, hơn 1,6 triệu cử tri thuộc có 65/65 xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Từ đất liền đến đặc khu Trường Sa thân yêu, cử tri nô nức đi bỏ phiếu, thực sự là ngày hội của non sông.
* Lựa chọn người đủ đức, đủ tài
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Tổ bỏ phiếu số 1 (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thời gian khai mạc bắt đầu từ 6 giờ 15 phút nhưng nhiều cử tri đã có mặt từ rất sớm. Lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử đã hướng dẫn cử tri nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Sau phần lễ khai mạc được tổ chức trang trọng và nghiêm túc, cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Là người bỏ lá phiếu đầu tiên, cụ Vũ Minh Thoa (91 tuổi) cho biết, đây là lần thứ 15 cụ trực tiếp bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Dù tuổi cao nhưng bản thân cụ luôn tâm niệm phải làm tròn nhiệm vụ của một công dân.
“Đất nước ta đang có những đổi thay rất lớn. Đại hội Đảng XIV thành công và không khí rộn ràng của ngày bầu cử cho thấy sự phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy là “chìa khóa” để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ hội tụ đủ đức, tài để tạo ra một bước phát triển “nhảy vọt” cho đất nước, nâng cao đời sống của người dân” - cử tri Vũ Minh Thoa bày tỏ.
Tổ bầu cử số 1, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục niêm phong thùng phiếu trước khi bầu cử. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Hơn 24.600 cử tri tại các điểm bỏ phiếu xã Vĩnh Hải (khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân) cũng hăng hái đi bầu cử. Cử tri nơi đây đặc biệt gửi gắm niềm tin vào việc Đảng và Chính phủ sớm triển khai dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 để tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cử tri Ngô Khắc Cang (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải) chia sẻ, trong danh sách đại biểu ứng cử, nhiều người có tài, có đức. Người dân vùng dự án điện hạt nhân mong muốn Đảng và Chính phủ quan tâm sớm triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ khu tái định cư, định canh và bồi thường giải phóng mặt bằng để bà con yên tâm làm ăn.
Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải thông tin, cử tri địa phương rất quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án điện hạt nhân. Người dân mong muốn quá trình thực hiện bảo đảm công bằng, minh bạch, tạo điều kiện để các hộ dân ổn định cuộc sống, có sinh kế bền vững lâu dài, từ đó yên tâm bàn giao đất cho Nhà nước triển khai dự án.
Thông qua bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cử tri tỉnh Khánh Hòa mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, uy tín để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Mỗi đại biểu dân cử sẽ lắng nghe và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.
* Bầu cử sớm để vươn khơi bám biến
Cử tri Trương Xuân Tịnh (sinh năm 2006), phường Bắc Nha Trang đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại điểm bỏ phiếu 14, đảo Trường Sa (thuộc đặc khu Trường Sa). Đây là lần đầu tiên anh được cầm lá phiếu trên tay, chọn những người có tài, có đức. Anh tin rằng, các đại biểu trúng cử sẽ toàn tâm, toàn ý thực hiện các lời hứa, quan tâm đến đời sống của ngư dân, đặc biệt là ngư dân đánh bắt xa bờ, giúp mỗi ngư dân thêm vững tin vươn khơi, bám biển.
Cử tri Nguyễn Văn Bảy (sinh năm 1971), xã Hàm Thuận Bắc (tỉnh Lâm Đồng) đã có nhiều lần được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh được tham gia bỏ phiếu giữa trùng khơi và bỏ phiếu tại đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Cử tri Nguyễn Văn Bảy kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ xây dựng phát triển đặc khu Trường Sa giàu đẹp, là điểm tựa vững chắc của ngư dân vươn khơi bám biển.
Cử tri tỉnh Khánh Hòa tự tay bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Tại xã Cà Ná, đơn vị bầu cử số 3 (khu vực bỏ phiếu số 6, thôn Lạc Tân 1) đã tổ chức khai mạc bầu cử sớm nhất so với các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. Hơn 2.300 cử tri tại đây đã thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Việc tổ chức khai mạc bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vươn khơi bám biển ngay trong sáng cùng ngày. Đến nay, công tác tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu này đã hoàn tất. Ủy ban bầu cử xã Cà Ná tiếp tục thực hiện các quy định có liên quan theo đúng Luật Bầu cử.
Nhằm đảm bảo công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh được đồng bộ, trang nghiêm, các tổ bầu cử đã khai mạc đồng loạt vào lúc 6 giờ 15 phút; riêng xã Cà Ná khai mạc lúc 5 giờ. Tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 387 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã; phê chuẩn 1.123 khu vực bỏ phiếu tương ứng 1.123 tổ bầu cử.
Cử tri tỉnh Khánh Hòa bỏ phiếu bầu 12 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ danh sách 20 ứng cử viên được giới thiệu; bầu 67 đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 từ 108 đại biểu ứng cử; bầu 1.392 đại biểu HĐND cấp xã, phường từ 2.317 người ứng cử./.