Tin tức

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Ngày 4/3, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã dự Hội nghị Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
  Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN  

Tại Hội nghị, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, Giám sát số 21 đã công bố Quyết định số 21-QĐNS/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 21 về việc kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 gồm 7 đồng chí; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 sẽ tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

  Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN 

Đoàn kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng với Đoàn kiểm tra triển khai nghiêm túc chỉ thị, yêu cầu đối với công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời đề nghị đợt kiểm tra giám sát lần này phải chất lượng, phản ánh đầy đủ những mặt làm được cũng như những hạn chế, khó khăn, từ đó có những đề xuất đối với Trung ương.

Thời gian tới, để đảm bảo tính chính xác tình hình thực tế và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Trung ương, tỉnh cần rà soát, bổ sung kết quả thực hiện theo đúng các văn bản chỉ đạo, nhất là phải đảm bảo về tiến độ thời gian theo quy định.

Đối với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh cần phải rà soát đối chiếu kỹ các vấn đề như cơ cấu nhân sự theo quy định, các vấn đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử và một số nội dung khác. Tỉnh cũng cần tiếp tục bổ sung thêm một số số liệu cho đầy đủ, sát với nội dung và có báo cáo chi tiết; đặc biệt là phải nêu rõ được trách nhiệm Người đứng đầu đối với những nội dung chưa đạt hoặc có nguy cơ không đạt tiến độ...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Tỉnh ủy, đồng thời nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của Trưởng đoàn cũng như các thành viên trong Đoàn.

Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ chỉ đạo, lãnh đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chương trình của Trung ương và của tỉnh; xây dựng tỉnh ngày càng phát triển, đảm bảo phát triển về kinh tế quốc phòng và an ninh, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử sắp tới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Rạo rực khí thế, gửi trọn niềm tin trước ngày hội lớn

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Rạo rực khí thế, gửi trọn niềm tin trước ngày hội lớn

Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Những ngày này, trên khắp các buôn làng, đường phố của tỉnh Đắk Lắk, cờ hoa rực rỡ, pa nô, áp phích, khẩu hiệu được trang trí trang trọng. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, háo hức chờ đón ngày toàn dân đi bầu cử với niềm tin và kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Top