Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ: Nỗ lực về đích

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, một phần quan trọng của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, được Bộ Xây dựng dự kiến đưa vào thông xe ngày 19/8 tới đây. 

Tuyến cao tốc này có tổng chiều dài 65,54 km, qua 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình cũ (nay sáp nhập thành tỉnh Quảng Trị mới).  

Dự kiến, khi hoàn thành tuyến chính và thông xe kỹ thuật, tuyến cao tốc này sẽ hoàn thiện kết nối hơn 400km đường bộ cao tốc từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Quảng Trị (mới), đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Miền Trung.

Dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được chia thành hai gói thầu xây lắp chính. Hiện tại, các nhà thầu đã triển khai 16 mũi thi công tại các hạng mục quan trọng như: hầm chui, cống, cầu, đường gom, nút giao và các công trình phụ trợ. 

Tổng mức đầu tư của dự án là 9.919,78 tỉ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Dự án có 4 nút giao liên thông quan trọng, 29 cầu, trong đó có 16 cầu nằm trên tuyến chính. Đến nay, dự án đã đạt khoảng 97,48% tổng giá trị hợp đồng, tương đương khoảng 5.375 tỉ đồng. 

Dự án đang thi công khẩn trương để hoàn thành các hạng mục cuối cùng trước ngày thông xe kĩ thuật. Đến nay, dự án đã được Ban Quản lí Dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) và các nhà thầu huy động gần 1.400 kĩ sư, công nhân cùng hơn 160 đầu thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Phóng sự ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ kĩ sư, công nhân trên công trường nút giao cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trước ngày thông xe kĩ thuật.

Thực hiện: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

Độc đáo kiến trúc Tòa thánh Tây Ninh

Độc đáo kiến trúc Tòa thánh Tây Ninh

Tòa Thánh Tây Ninh tọa lạc tại đường Phạm Hộ Pháp, phường Long Hòa, tỉnh Tây Ninh là công trình văn hóa nổi tiếng của đạo Cao Đài, hội tụ những phong cách kiến trúc độc đáo thu hút hàng nghìn lượt du khách tham quan hằng năm.Tòa Thánh Tây Ninh hay còn được người dân địa phương gọi với cái tên thân thuộc là Đền Thánh. Đây là Cụm kiến trúc với hơn 100 công trình lớn nhỏ nằm trong khuôn viên rộng hơn 1,2km2. Tòa thánh được coi là tổ đình - cơ sở thờ tự cấp Trung ương của đạo Cao Đài. Công trình khởi công năm 1933, hoàn thành năm 1947 nhưng đến năm 1955 mới khánh thành. Tòa Thánh Tây Ninh được góp sức xây dựng bởi người dân mà họ không lấy bất kỳ chi phí công sức nào, thậm chí họ còn không lấy vợ, cưới chồng trong thời gian thi công để đảm bảo đủ âm dương cho công trình. Mọi lý thuyết về kích thước, kiến trúc đều được Đức Lý Giáo Tông Giáng Cơ chỉ đạo người dân thực hiện. Cứ như vậy, công trình Tòa Thánh Tây Ninh được hoàn thiện sau 22 năm xây dựng./.

Top