Sáng 13/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, giai đoạn 2015-2025.
Giai đoạn 2015-2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố quán triệt sâu sắc, xác định việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; triển khai hiệu quả các mô hình, chương trình phong trào hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ quân - dân bền chặt, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.
Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chính ủy Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Thành phố cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện 9 mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới với tổng kinh phí trên 310 tỷ đồng. Việc thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo của một số đơn vị đã có chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu chung của Đảng, Nhà nước và Quân đội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...
Nhiều mô hình, chương trình, phong trào được triển khai hiệu quả trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng của Thành phố như: chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động phong phú như khám bệnh, phát thuốc; trao tặng quà, thẻ bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, xây dựng, sửa chữa nhà, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa hạ tầng dân sinh… với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng và hơn 33.250 lượt đối tượng thụ hưởng; chương trình “Nâng bước em tới trường-con nuôi Đồn Biên phòng” đỡ đầu 180 học sinh với kinh phí hơn 10 tỷ đồng; phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động 2.500 ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng gần 200 căn nhà, 18 công trình nước ngọt, nhiều cầu, đường nông thôn với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng…
Đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả, mang đậm nét của người chiến sĩ quân hàm xanh như mô hình “Điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng” của Đồn Biên phòng Thạnh An, được triển khai từ năm 2020, phục vụ hiệu quả nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của nhân trên xã đảo Thạnh An; mô hình “Lớp dạy bơi, phòng, chống đuối nước cộng đồng”, “Tiết học bơi biên giới” do Đồn Biên phòng Long Hòa, Đồn Biên phòng Bình Châu tổ chức, góp phần nâng cao ý thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 800 học sinh trên địa bàn …
Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương, ghi nhận Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chủ động, phát huy tốt vai trò nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của Thành phố.
Bộ đội Biên phòng Thành phố đã tích cực tham gia tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh toàn diện với nhiều mô hình, chương trình, phong trào thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, ghi nhận những thành tích và kết quả Bộ đội Biên phòng Thành phố trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới 10 năm qua; đề nghị, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực biên giới.
Bộ đội Biên phòng Thành phố tiếp tục duy trì, thường xuyên đổi mới, sáng tạo xây dựng các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa bàn biên giới sát với tình hình thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với phương châm “thực tâm, thực chất, trách nhiệm, hiệu quả”…
Dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới, giai đoạn 2015-2025./.