Đội Cảnh sát đường thủy số 1 trên những chuyến ca nô đã mang theo danh sách cử tri, tài liệu tuyên truyền và quyết tâm bảo đảm không một người dân nào bị bỏ sót quyền tham gia bầu cử.
Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cùng cán bộ cơ sở hướng dẫn cử tri kiểm tra danh sách đại biểu. Ảnh: TTXVN phát
Những ngày đầu tháng 3/2026, khi nhịp sống trên các vạn chài ven sông vẫn đều đặn theo con nước, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cùng cán bộ cơ sở trên những chuyến ca nô đã mang theo danh sách cử tri, tài liệu tuyên truyền và quyết tâm bảo đảm không một người dân nào bị bỏ sót quyền tham gia bầu cử.
Đến từng vạn chài để rà soát từng cử tri
Dọc theo các tuyến sông ở khu vực ngoại thành Hà Nội, không khó để bắt gặp những cụm thuyền bè neo đậu thành từng vạn chài – nơi sinh sống của những gia đình mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Đối với họ, mặt nước vừa là nơi lao động, vừa là mái nhà gắn bó nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đặc thù sinh sống trên sông cũng khiến việc tiếp cận các hoạt động hành chính, xã hội gặp không ít khó khăn.
Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3, chính quyền các địa phương ven sông đã khẩn trương triển khai nhiều hoạt động rà soát nhân khẩu, lập danh sách và niêm yết cử tri theo đúng quy định. Song thực tế cho thấy, nhiều hộ dân sinh sống trên thuyền, bè nổi thường xuyên di chuyển theo dòng nước hoặc mùa vụ khai thác thủy sản. Điều này khiến việc tiếp cận từng hộ gia đình để cập nhật thông tin cử tri trở nên phức tạp hơn so với khu dân cư trên đất liền.
Trước tình hình đó, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các chuyến công tác trên sông, hỗ trợ phương tiện và lực lượng để cán bộ cơ sở tiếp cận từng khu vực vạn chài. Trên những chiếc ca nô chuyên dụng, lực lượng Cảnh sát đường thủy đưa cán bộ xã, thôn đến từng cụm thuyền, từng hộ gia đình. Danh sách cử tri được mang theo để người dân kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được ghi nhận đầy đủ.
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, đơn vị đã bố trí lực lượng và phương tiện sẵn sàng hỗ trợ chính quyền địa phương trong suốt quá trình rà soát cử tri. Theo ông, mục tiêu quan trọng nhất là không để bất kỳ công dân nào đủ điều kiện mà bị bỏ sót quyền tham gia ngày hội bầu cử.
“Đơn vị đã chủ động bố trí ca nô và lực lượng phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp cận từng khu vực vạn chài. Chúng tôi vừa hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, vừa tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ cơ sở thực hiện việc rà soát và lập danh sách cử tri”, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
Nhờ sự phối hợp này, nhiều khu vực vốn khó tiếp cận đã được rà soát nhanh chóng, giúp chính quyền địa phương hoàn thiện danh sách cử tri đúng tiến độ. Tại thôn Vạn Vỹ, xã Liên Minh, nơi vẫn còn khoảng 20 hộ dân sinh sống và làm ăn trên sông, cán bộ địa phương cho biết việc tiếp cận người dân trước đây thường gặp nhiều trở ngại.
Ông Trần Văn Hải, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Vạn Vỹ chia sẻ, địa bàn sông nước rộng, các hộ dân sống phân tán, nên việc rà soát thông tin nhân khẩu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. “Nếu không có sự hỗ trợ về phương tiện và bảo đảm an toàn của lực lượng Cảnh sát đường thủy thì việc tiếp cận từng hộ dân sẽ rất khó khăn. Nhờ có các anh hỗ trợ, chúng tôi có thể đến tận nơi, hướng dẫn bà con kiểm tra thông tin cử tri và hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ”, ông Hải nói.
Để mỗi lá phiếu đều được trân trọng
Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng đang lan tỏa trên các vạn chài. Khi cán bộ địa phương và lực lượng chức năng đến tận nơi tuyên truyền, nhiều người dân tỏ ra phấn khởi và chủ động tìm hiểu thông tin về các đại biểu ứng cử. Cầm trên tay danh sách ứng cử viên, anh Nguyễn Văn Nhật, một ngư dân nhiều năm sinh sống tại thôn Vạn Mỹ cho biết: “Trước đây chúng tôi sợ thiếu thông tin vì sống trên thuyền. Nay được cán bộ xã cùng các anh Cảnh sát đường thủy đến tận nơi hướng dẫn, gia đình tôi rất yên tâm. Chắc chắn ngày bầu cử chúng tôi sẽ tham gia đầy đủ".
Cùng chung tâm trạng, anh Nguyễn Văn Tường (sinh năm 1989) cho biết, người dân sống trên sông thường ít có điều kiện theo dõi thông tin như người dân trên bờ. “Được cán bộ địa phương và lực lượng Cảnh sát đường thủy đến tận nơi thông báo và hướng dẫn cụ thể, bà con rất phấn khởi. Đây là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân nên gia đình tôi sẽ thu xếp công việc để tham gia bỏ phiếu”, anh Tường nói.
Theo các cán bộ cơ sở, việc trực tiếp đến từng vạn chài không chỉ giúp hoàn thiện danh sách cử tri mà còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Ngày bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Đối với những cộng đồng dân cư sống trên sông nước, việc được tiếp cận thông tin và tham gia đầy đủ vào quá trình bầu cử càng có ý nghĩa đặc biệt.
Sự chủ động của chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát đường thủy đã góp phần bảo đảm để mọi cử tri, dù sinh sống trên đất liền hay trên mặt nước, đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.
Mỗi lá phiếu, vì thế, không chỉ là sự lựa chọn đối với những đại biểu xứng đáng, mà còn là biểu hiện của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển của người dân đối với quê hương, đất nước./.