Kết quả của gian truân lao động, cống hiến không ngừng
Theo Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến, huyện đảo hiện diện như một biểu tượng của sự trường tồn và kiên cường giữa trùng khơi. Bạch Long Vĩ là đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 15 hải lý, cách Hòn Dáu (Đồ Sơn - Hải Phòng) 110 km.
Huyện Bạch Long Vĩ được thành lập ngày 9/12/1992, trực thuộc thành phố Hải Phòng. Huyện nằm ở vị trí tiền tiêu, có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh.
Từ ngày đầu với 25 cán bộ và 62 đội viên thanh niên xung phong ra xây dựng huyện đảo, đến nay hệ thống chính trị của huyện được thành lập khá đầy đủ (theo hướng gọn nhẹ); Đảng bộ huyện có 16 tổ chức cơ sở Đảng với 296 đảng viên. Dân số huyện đảo có 326 hộ dân, với 1.152 nhân khẩu (số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019), chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong những ngày biển động, tàu thuyền vào âu cảng tránh trú nhiều, số dân trên đảo tăng cơ học lên đến 2.000 - 3.000 người.
Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ vào trung tuần tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cũng như toàn thể nhân dân cùng nhau xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên đến với Bạch Long Vĩ, một chuyến thăm mà cá nhân ông mong muốn từ lâu. Tổng Bí thư đánh giá đảo nguyên sơ mà rất đẹp... Hơn 30 năm kể từ ngày thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ, từ một hòn đảo hoang vu, cằn cỗi thành đảo xanh, sạch, đầy sức sống, bến tàu, cầu cảng tấp nập, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện. Kết quả này là một quá trình gian truân lao động, cống hiến không ngừng. Một tinh thần rất đặc trưng nơi đây, đó là tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nơi thể hiện mối quan hệ gắn bó, khăng khít của tình quân dân. Tinh thần này cần được học tập và lan tỏa.
Đến nay, huyện đã được đầu tư xây dựng trên 60 công trình, dự án, đa số công trình, dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Những khó khăn đặc thù của huyện đảo từ ngày thành lập đến nay từng bước được tháo gỡ, đó là về phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền. Tàu Hoa Phượng Đỏ của huyện đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020 với sức chở 200 hành khách và 50 tấn hàng hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa đảo và đất liền cho quân, dân huyện đảo.
Đó còn là Trung tâm hậu cần, bến neo đậu tàu và đón trả khách tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ (cảng Hoa Động) đưa vào sử dụng từ tháng 3/2023; những công trình, dự án và hệ thống cung cấp nước sạch đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên đảo và một phần phục vụ tàu vươn khơi trên vùng biển. Hệ thống sản xuất, cung ứng điện trên đảo đã cung cấp điện ổn định 24 giờ mỗi ngày và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trên đảo trong vòng 10 đến 15 năm tới.
Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến cho biết, năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội của huyện đảo ổn định, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 467,19 tỷ đồng; tăng 8,97,% so với cùng kỳ. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực; quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Theo Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến, huyện đảo hiện diện như một biểu tượng của sự trường tồn và kiên cường giữa trùng khơi. Bạch Long Vĩ là đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 15 hải lý, cách Hòn Dáu (Đồ Sơn - Hải Phòng) 110 km.
Huyện Bạch Long Vĩ được thành lập ngày 9/12/1992, trực thuộc thành phố Hải Phòng. Huyện nằm ở vị trí tiền tiêu, có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh.
Từ ngày đầu với 25 cán bộ và 62 đội viên thanh niên xung phong ra xây dựng huyện đảo, đến nay hệ thống chính trị của huyện được thành lập khá đầy đủ (theo hướng gọn nhẹ); Đảng bộ huyện có 16 tổ chức cơ sở Đảng với 296 đảng viên. Dân số huyện đảo có 326 hộ dân, với 1.152 nhân khẩu (số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1/4/2019), chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá. Trong những ngày biển động, tàu thuyền vào âu cảng tránh trú nhiều, số dân trên đảo tăng cơ học lên đến 2.000 - 3.000 người.
Trong chuyến thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ vào trung tuần tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện cũng như toàn thể nhân dân cùng nhau xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên đến với Bạch Long Vĩ, một chuyến thăm mà cá nhân ông mong muốn từ lâu. Tổng Bí thư đánh giá đảo nguyên sơ mà rất đẹp... Hơn 30 năm kể từ ngày thành lập huyện đảo Bạch Long Vĩ, từ một hòn đảo hoang vu, cằn cỗi thành đảo xanh, sạch, đầy sức sống, bến tàu, cầu cảng tấp nập, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện. Kết quả này là một quá trình gian truân lao động, cống hiến không ngừng. Một tinh thần rất đặc trưng nơi đây, đó là tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, nơi thể hiện mối quan hệ gắn bó, khăng khít của tình quân dân. Tinh thần này cần được học tập và lan tỏa.
Đến nay, huyện đã được đầu tư xây dựng trên 60 công trình, dự án, đa số công trình, dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc. Những khó khăn đặc thù của huyện đảo từ ngày thành lập đến nay từng bước được tháo gỡ, đó là về phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền. Tàu Hoa Phượng Đỏ của huyện đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020 với sức chở 200 hành khách và 50 tấn hàng hóa, cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa đảo và đất liền cho quân, dân huyện đảo.
Đó còn là Trung tâm hậu cần, bến neo đậu tàu và đón trả khách tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ (cảng Hoa Động) đưa vào sử dụng từ tháng 3/2023; những công trình, dự án và hệ thống cung cấp nước sạch đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên đảo và một phần phục vụ tàu vươn khơi trên vùng biển. Hệ thống sản xuất, cung ứng điện trên đảo đã cung cấp điện ổn định 24 giờ mỗi ngày và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trên đảo trong vòng 10 đến 15 năm tới.
Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến cho biết, năm 2024, tình hình kinh tế-xã hội của huyện đảo ổn định, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 467,19 tỷ đồng; tăng 8,97,% so với cùng kỳ. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực; quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
Nhắc nhở mọi người về tinh thần yêu nước
Mỗi lần vượt sóng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cảm nhận hình ảnh cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ Trung tâm Bạch Long Vĩ thực sự rất thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Đối với tất cả người con đất Việt, lá cờ tung bay trước biển khơi không chỉ là một biểu tượng của quốc gia mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Nó tượng trưng cho lòng kiêu hãnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Chứng kiến các thanh niên xung phong ngày đêm bám đảo, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, ông Bùi Trung Tiến cảm thấy vô cùng ấn tượng và cảm kích. Những đóng góp của các thế hệ thanh niên xung phong không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất của đảo mà còn tạo nên một bức tường vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Điều này càng khiến chúng ta thêm tự hào và ngưỡng mộ về tinh thần, ý chí của người Hải Phòng.
Với Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng Nguyễn Bích Hợp, mỗi lần đặt chân lên đảo, chị rất xúc động và tự hào khi nhìn thấy hình ảnh những con thuyền với lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại dương. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần kiên cường của ngư dân mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước.
"Những ngư dân mỗi ngày lênh đênh sóng gió biển khơi, không ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên quý báu của biển đảo quê hương. Họ chính là những người lính canh gác thầm lặng, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng nói.
Cũng tại cuộc làm việc với huyện Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đảo có vai trò là cửa ngõ, án ngữ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có vai trò là trung tâm hậu cần và trung chuyển cho các hoạt động quân sự trên biển, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển. Vùng biển Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn của vịnh Bắc Bộ, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú.
Tổng Bí thư đề nghị, từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế của đảo, thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời của Việt Nam trên vịnh Bắc Bộ, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản, thu hút khách du lịch như tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tinh thần của Nghị quyết Bộ Chính trị đã và đang được Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thấm nhuần, hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Mỗi lần vượt sóng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ, Nhà báo Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cảm nhận hình ảnh cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trên cột cờ Trung tâm Bạch Long Vĩ thực sự rất thiêng liêng và đầy ý nghĩa. Đối với tất cả người con đất Việt, lá cờ tung bay trước biển khơi không chỉ là một biểu tượng của quốc gia mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc. Nó tượng trưng cho lòng kiêu hãnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Chứng kiến các thanh niên xung phong ngày đêm bám đảo, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, ông Bùi Trung Tiến cảm thấy vô cùng ấn tượng và cảm kích. Những đóng góp của các thế hệ thanh niên xung phong không chỉ giúp cải thiện đời sống vật chất của đảo mà còn tạo nên một bức tường vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Điều này càng khiến chúng ta thêm tự hào và ngưỡng mộ về tinh thần, ý chí của người Hải Phòng.
Với Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng Nguyễn Bích Hợp, mỗi lần đặt chân lên đảo, chị rất xúc động và tự hào khi nhìn thấy hình ảnh những con thuyền với lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại dương. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần kiên cường của ngư dân mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương đất nước.
"Những ngư dân mỗi ngày lênh đênh sóng gió biển khơi, không ngại gian khổ, hiểm nguy để bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên quý báu của biển đảo quê hương. Họ chính là những người lính canh gác thầm lặng, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng nói.
Cũng tại cuộc làm việc với huyện Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đảo có vai trò là cửa ngõ, án ngữ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có vai trò là trung tâm hậu cần và trung chuyển cho các hoạt động quân sự trên biển, một tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển. Vùng biển Bạch Long Vĩ là một trong 8 ngư trường lớn của vịnh Bắc Bộ, hệ sinh thái biển đa dạng, phong phú.
Tổng Bí thư đề nghị, từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế của đảo, thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời của Việt Nam trên vịnh Bắc Bộ, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản, thu hút khách du lịch như tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tinh thần của Nghị quyết Bộ Chính trị đã và đang được Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thấm nhuần, hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể trong năm 2025 và những năm tiếp theo.
Theo đó, Bạch Long Vĩ nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới đặc thù và từng bước chuyển đổi số; tăng cường bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo, gắn với xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Bạch Long Vĩ mang đặc sắc địa phương vùng biển đảo. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp điều kiện thực tế của huyện đảo; làm tốt công tác động viên, hỗ trợ nhân dân, ngư dân vươn khơi bám biển.../.
Báo ảnh Việt Nam/ TTXVN