Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Nga đã được mời đại diện cho các thành viên châu Á phát biểu dẫn đề tại Phiên thảo luận về “Các vấn đề toàn cầu”. Nhiều thành viên chia sẻ những đề xuất của Việt Nam về cách tiếp cận đa ngành đối với các vấn đề toàn cầu và các biện pháp để ASEM đóng góp hiệu quả hơn đối với nỗ lực quốc tế bảo đảm an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, bảo vệ nguồn nước, đặc biệt là nguồn nước đi qua nhiều lãnh thổ...
Hội nghị đã hoan nghênh và ủng hộ hai sáng kiến mới của Việt Nam về tổ chức “Hội nghị cao cấp ASEM về phòng chống và cứu trợ thiên tai nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu” và “Hội thảo ASEM về quản lý nước và lưu vực sông - Cách tiếp cận theo hướng tăng trưởng xanh”. Đây là lần đầu tiên ASEM thông qua sáng kiến về ứng phó với thiên tai và nhiều thành viên tham gia đồng sáng kiến.
Các thành viên đặc biệt đánh giá cao việc Việt Nam tham gia tích cực và đóng góp có trách nhiệm nhằm thúc đẩy lợi ích chung trong duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực. Mặc dù giữa một số thành viên và thậm chí là giữa hai châu lục có thể có điểm khác biệt, bất đồng, song duy trì hòa bình, an ninh và ổn định chính là mẫu số lợi ích chung lớn nhất. Vấn đề then chốt hiện nay là cần nỗ lực tạo dựng các cấu trúc khu vực với mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và phát triển, mang tính xây dựng, minh bạch và hiệu quả, ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, bảo đảm thỏa đáng lợi ích của các nước đang phát triển. Trong nỗ lực chung đó, Việt Nam đang cùng ASEAN đóng vai trò tích cực.
Việt Nam đã phối hợp với các thành viên thúc đẩy quá trình đi đến đồng thuận chung trong nhiều vấn đề quan trọng. Do tính đa dạng và đặc thù của Diễn đàn, giữa hai châu lục Á-Âu nói chung và các thành viên ASEM nói riêng, có sự quan tâm, ưu tiên và cách tiếp cận khác nhau. Việt Nam đã đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm hài hòa lợi ích trong các lĩnh vực hợp tác, như đẩy mạnh trụ cột hợp tác kinh tế, hỗ trợ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nền kinh tế xanh, tăng cường kết nối khu vực và liên khu vực, kết nối Tiểu vùng Mekong...

Bên lề Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 9 (ASEM 9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương
với lãnh đạo các nước thành viên ASEM, trong đó có hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone.
(Ảnh: Đức Tám - TTXVN).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. (Ảnh: Đức Tám - TTXVN).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp Thủ tướng Úc Julia Gillard. (Ảnh: Đức Tám - TTXVN).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Thủ tướng Luxembourg, Ngài Jean Claude Juncker. (Ảnh: Đức Tám - TTXVN).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Đức Tám - TTXVN). |
Trong thời gian dự Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ và tiếp xúc rộng rãi với nhiều Nguyên thủ và Lãnh đạo các thành viên ASEM, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Tổng thống các nước Pháp, Bulgaria, Indonesia, Thủ tướng các nước Nhật Bản, Australia, Phần Lan, Italia, Slovenia, Luxembourg… Qua các cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị Lãnh đạo đã thảo luận nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đồng thời, trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các nước đánh giá cao nỗ lực ổn định và tái cơ cấu nền kinh tế cũng như hội nhập quốc tế toàn diện của Việt Nam, nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt và làm sâu sắc quan hệ đối tác.
Những đóng góp tại Hội nghị ASEM9 lần này tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên sáng lập, tích cực, chủ động và có trách nhiệm tại Diễn đàn quan trọng này./.