Thể thao

Ấn tượng Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022

Sau gần hai năm vắng bóng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ngày 20/3, tại Công viên Biển Đông, thành phố Đà Nẵng, Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng đã chính thức trở lại với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước, đánh dấu sự hồi phục ấn tượng của các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của Đà Nẵng ngay sau khi Việt Nam tuyên bố mở cửa trở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch từ ngày 15/3.

Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng là một trong những giải Marathon có quy mô lớn nhất ở Việt Nam, với đường chạy đạt chuẩn quốc tế được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) công nhận.

Năm nay do vừa trở lại sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên số lượng vận động viên người nước ngoài đăng kí tranh tài Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022 có giảm sút so với các mùa giải trước, cụ thể có khoảng hơn 760 vận động viên đăng kí dự thi ở các nội dung.

 

Không khí náo nhiệt trên đường đua Giải Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2022.
Hình ảnh đáng yêu tại cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng.
Sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Đà Nẵng.
Các vđv chạy trên cung đường ven biển tuyệt đẹp ở Sơn Trà.
Đường chạy băng qua những làng chài bình yên ven biển.
Tiếp nước.
Băng cầu Thuận Phước.

 

Phía trước đường đua là cầu Thuận Phước, cây cầu dây văng đẹp nhất của Đà Nẵng.
Một vđv băng qua trung tâm hành chính, tòa nhà biểu tượng của Tp. Đà Nẵng.
Băng băng về đích.
Cặp đôi vđv người nước ngoài cùng về đích.
Niềm vui chiến thắng.
Phút thư giãn sau chặng đường đua.
Niềm vui ngày hội Marathon trở lại sau hai năm vắng bóng vì dịch.
Lễ trao giải cho các vđv nam cự li 42km.

 

Kết quả chung cuộc, tại mùa giải năm nay, các vận động viên Việt Nam thống trị hoàn toàn cự ly 42km. Cụ thể, giải Nhất 42 km nam thuộc về vận động viên Bùi Văn Đà với thành tích 2 giờ 57 phút 9 giây; giải Nhì thuộc về Nguyễn Hữu Mạnh; giải Ba thuộc về Trương Ngọc Anh. Ở cự ly 42km nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Trần Thị Hoa với thành tích 3 giờ 32 phút 42 giây; giải Nhì thuộc về Hoàng Lan Anh; giải Ba thuộc về Nguyễn Ngọt.

Đáng chú ý, ở cự ly 21km lại chứng kiến sự lên ngôi của các vận động viên người nước ngoài. Giải Nhất nam đã thuộc về vận động viên Deichmann Florian (Đức) với thành tích 1 giờ 22 phút 22 giây; giải Nhì thuộc về Nhật Thùy Mai (Việt Nam); giải Ba thuộc về Aaron Foster (Anh). Ở cự ly 21km nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Phạm Nga (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 45 phút 42 giây; giải Nhì thuộc về Greenwood Sasha Jade (Anh); giải Ba thuộc về Nguyễn Trang (Việt Nam).

Ở cự ly 10km nam, giải Nhất thuộc về vận động viên Trần Đăng An (Việt Nam) thời gian chạy hoàn thành là 35 phút 50 giây; giải Nhì thuộc về Lê Minh Tuấn (Việt Nam); giải Ba thuộc về Sahni Ricky Ranjeet (Ấn Độ).

Ở cự ly 10km nữ, giải Nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Đường (Việt Nam) thời gian chạy 43 phút 54 giây; giải Nhì thuộc về Phùng Chuyên (Việt Nam); giải Ba thuộc về Nguyễn Hồng Sương (Việt Nam).

Là trung tâm du lịch lớn của miền Trung và cả nước, việc tổ chức thành công mùa Giải Marathon Quốc tế 2022 lần này cho thấy Đà Nẵng đã rất nỗ lực vượt qua những khó khăn của tình hình dịch dã để tự tin, sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước trở lại với thành phố biển xinh đẹp một cách an toàn, sôi động và đầy hấp dẫn./.

Bài, ảnh: Thanh Hòa

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Sau 2 ngày tranh tài diễn ra đầy kịch tính, Giải đua mô tô nước thế giới 2024 (UIM-ABP Aquabike World Championship) – chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, đã lựa chọn được những gương mặt vận động viên xuất sắc nhất để vinh danh tại đầm Thị Nại (tp.Quy Nhơn, Bình Định).

Top