* Ngày 24/7, Phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko để trao đổi một số lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhất là lĩnh vực văn hóa và giáo dục.
Tại cuộc gặp, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi và cảm ơn của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phó Thủ tướng Nga trân trọng nhờ Phu nhân chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Nga đến Tổng Bí thư.
Hoan nghênh và bày tỏ vinh dự được gặp lại phu nhân Ngô Phương Ly, Phó Thủ tướng Nga đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới Nga hồi tháng 5 vừa qua và vui mừng khi chuyến công tác lần này của Phu nhân chính là để triển khai những kết quả đạt được được từ chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông cũng vui mừng thông báo Nga sẽ cử đoàn thăm Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng được trở lại đất nước Nga xinh đẹp, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ những ấn tượng trong chuyến thăm Nga cùng Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5 vừa qua, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà phía Nga và cá nhân Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao và cảm ơn sự hỗ trợ của phía Nga cho Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên Quảng trường Đỏ. Đây là cơ hội quảng bá, giới thiệu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam đến nhân dân Nga và người dân các nước đang sinh sống tại thủ đô Moskva.
Phó Thủ tướng Nga khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác trong giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh ủng hộ tăng số học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học các ngành văn hóa, khoa học cơ bản, nghệ thuật; ủng hộ sáng kiến mở các lớp học tiếng Việt ở các trường có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam học tập và đánh giá cao sự chăm chỉ, cần cù và tuân thủ pháp luật của người Việt Nam tại Nga.
* Sự kiện chính trong chuỗi hoạt động ngoại giao văn hóa của Phu nhân là khai mạc Lễ hội Văn hóa Việt Nam “Việt Nam – Sắc màu từ miền nhiệt đới” Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva ngày 25/7. Tại đây, cảm ơn Chính phủ Nga và thành phố Moskva, hướng về đông đảo mọi người dân hai nước tham dự Lễ hội, Phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly - nhà thiết kế chính chương trình Lễ hội, đã xúc động nhắc đến tình cảm chân tình và hữu nghị giữa hai nước kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 75 năm trước đây. Tình cảm đó không là gì khác ngoài đoàn kết, tin cậy và sẻ chia, là sự đồng hành của bao thế hệ chuyên gia Liên Xô và Nga tại mọi công trình xây dựng lại đất nước Việt Nam sau chiến tranh, là tình nghĩa thầy – trò Nga-Việt tạo nên lớp lớp các cán bộ nòng cốt cho Việt Nam, là tình yêu và sự thấu hiểu vượt biên giới của biết bao gia đình Nga-Việt. Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh trong suốt chặng đường 75 năm đầy nghĩa tình đó, văn hóa luôn là cầu nối gắn kết chặt chẽ nhân dân hai nước và Lễ hội những tinh hoa văn hóa của Việt Nam ngày hôm nay là minh chứng sống động cho hợp tác bền chặt đó.
Phu nhân hy vọng rằng sắc màu và hương vị truyền thống sống động của đất nước nhiệt đới được trình bày tại không gian cổ kính và hùng tráng của Moskva sẽ tạo nên bức tranh văn hóa vừa tương đồng, vừa bổ trợ, làm phong phú thêm sự đa dạng văn hóa toàn cầu. Phu nhân kết luận Lễ hội Văn hóa ngày hôm nay là biểu tượng cho một mối quan hệ không ngừng đổi mới, không ngừng phát triển, nhưng vẫn giữ được chiều sâu lịch sử, trong đó có đóng góp không nhỏ của cộng đồng người Việt tại LB Nga.
Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Andrei Yatskin đã thay mặt Chủ tịch Hội đồng liên bang Valentina Matvienko chào mừng Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại không gian hiếu khách nhất Moskva, khẳng định sự kiện là lời khẳng định cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Lãnh đạo Hội đồng liên bang Nga nhấn mạnh chính mức độ tin cậy cao giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo điều kiện để hai bên có được những bước tiến hợp tác vượt bậc trong các lĩnh vực, trong đó có văn hóa, nhân văn và Lễ hội Văn hóa Việt Nam là một bước tiến như vậy. Ông Yatskin tin tưởng rằng trong những ngày Lễ hội, du khách và mọi người dân Moskva sẽ có những trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời.
* Trước đó, ngày 23/7, Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm một lớp dạy tiếng Việt cho con em kiều bào tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (INCENTRA). Cùng dự 1 giờ học với các em, Phu nhân rất cảm động khi chứng kiến sự hướng về quê hương, đất nước của bà con Việt tại Nga, khi các em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Nga biết hát, biết đọc thơ bằng tiếng Việt, biết nắn nót nét chữ rất đẹp khi viết tiếng mẹ đẻ.
Phu nhân Tổng Bí thư khẳng định ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn là cầu nối văn hóa, là sợi dây liên kết thiêng liêng giữa con người với cội nguồn dân tộc. Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
Đối với các cháu sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, tiếng Việt chính là “chìa khóa” để mở cửa kho tàng văn hóa giàu bản sắc của Việt Nam. Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng quà là những quyển sách, cuốn truyện tiếng Việt đến các em học sinh.
* Sau khi đến Moskva ngày 22/7, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác đã đến thăm, có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và một số đại diện cộng đồng.
* Trong khuôn khổ chuyến công tác Nga, trong sáng 24/7, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva./.
Báo ảnh Việt Nam/TTXVN