Thương hiệu Việt

Thương hiệu chùm ngây MoriS và bài toán đầu ra cho nông sản Việt Nam

Từ bỏ công việc mơ ước của nhiều người tại một doanh nghiệp nước ngoài, Trần Thị Hường quyết định trở về mảnh đất quê hương để khởi nghiệp, để cùng một nắng hai sương với bà con nông dân sản xuất và gây dựng thương hiệu chùm ngây Việt Nam.
Sau hơn 3 năm hoạt động, bên cạnh kênh phân phối online, các sản phẩm từ cây chùm ngây của Hường đã có mặt tại nhiều đại lý thực phẩm sạch cũng như hội chợ hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam, đem lại doanh thu 2.4 tỷ đồng/ năm, một con số đáng kể với một doanh nghiệp tư nhân non trẻ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2014,  mỗi lần về quê Thanh Oai – Hà Nội, Hường
 chứng kiến sự lam lũ của người nông dân nơi đây với lối sản xuất tiểu nông năng suất thấp trong khi đầu ra luôn bấp bênh vì phụ thuộc các đầu nậu thu mua nông sản.

Nắm bắt điểm yếu này trong chuỗi cung ứng sản phẩm ra thị trường, cùng mong muốn gia tăng giá trị cho một sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, Hường thành lập Công ty TNHH Chùm Ngây Việt (MoriS) chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ cây chùm ngây.


Ở độ tuổi 30, Trần Thị Hường là một trong những CEO trẻ nhất Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.


Vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, với 90 dưỡng chất, 46 chất chống ôxi hóa, 16 axit amin, canxi cao hơn 4 lần sữa,
vitamin A cao hơn cà rốt 4 lần, Vitamin C cao hơn 7 lần cam, Khoáng chất cao hơn 7 lần chuối  
nên tại các nước đang phát triển, chùm ngây được coi là giải pháp
cho vấn đề suy dinh dưỡng và bổ sung chất dinh dưỡng một cách hiệu quả.


Ngoài giá trị dinh dưỡng cáo, lá chùm ngây khá dễ trồng và bảo quản.


Lá chùm ngây nguyên liệu của Chùm Ngây Việt MoriS được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt từ lúc trồng,
chăm sóc, thu hoạch đến chế biến nhằm đảm bảo đầy đủ hàm lượng dinh dưỡng và dược tính cho sản phẩm.


Công ty TNHH Chùm Ngây Việt đã ứng dụng công nghệ sấy lạnh để tăng thời gian sử dụng của nguồn nguyên liệu
sản xuất sạch, không có thuốc bảo vệ thực vật, bên cạnh đó còn giữ nguyên dưỡng chất quý có trong loại cây này.


Sản phẩm bột ngũ cốc chùm ngây MoriS được tạo ra từ nguồn nguyên liệu Non-GMOs
nên có hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng.


Công đoạn nghiền bột ngũ cốc chùm ngây được thực hiện theo quy trình sản xuất khép kín.


Sản phẩm bột ngũ cốc chùm ngây MoriS sau khi được nghiền được đóng túi bạc và bao bì
đã giữ được trọn vẹn hương vị thơm ngon và dưỡng chất có trong sản phẩm.

Từ đó, Trần Thị Hường hàng ngày quyết bám đất, quyết tâm trồng cho bằng được loài cây kỳ diệu. Nhiều lúc lo toan khiến đôi vai của người phụ nữ chưa đầy 30 như sụp xuống nhưng Hường nghĩ mình không chỉ gánh vác trách nhiệm với bản thân mà còn mang theo sự kỳ vọng của rất nhiều người nông dân lam lũ. Ngày mai của họ và gia đình họ đang gửi gắm trên đôi tay của mình. Vì thế, Hường nhất định bước tiếp.

Hường quan niệm: “Trong khi trên thị trường Việt Nam vấn nạn về thực phẩm bẩn, thực phẩm biến đổi gene đang bao trùm, Chùm Ngây Việt MoriS sẽ cung cấp một sản phẩm lý tưởng là cây chùm ngây, với định hướng không chỉ cung cấp nguồn dưỡng chất dồi dào cho người tiêu dùng mà còn mở thêm hướng đi cho nông sản Việt Nam. “

“Chùm ngây MoriS là sản phẩm hoàn toàn từ thực vật, mang lại sức khỏe tốt cho người dùng với điểm khác biệt là không sử dụng bất kì phụ gia thực phẩm nào, hướng tới organic, hướng tới dinh dưỡng thực vật, mang lại giá trị tối ưu cho người dùng khi sử dụng”, Hường chia sẻ.

Trần Hường đã liên kết với nông dân các vùng trồng chùm ngây tại Miền Bắc như Đan Phượng (Hà Nội), Khoái Châu (Hưng Yên), Sóc Sơn (Hà Nội) để trồng chùm ngây đáp ứng tiêu chuẩn an toàn VietGAP.

Không dừng lại ở đó, với tầm nhìn, sự nhanh nhạy của một doanh nhân, CEO Trần Hường và công ty TNHH Chùm Ngây Việt đã sản xuất nhiều sản phẩm gia tăng giá trị cho cây chùm ngây cũng như tiện lợi trong sử dụng.  

Sản phẩm từ chùm ngây của công ty TNHH Chùm ngây Việt được cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận về chất lượng dược phẩm của Bộ Y Tế. Sản phẩm bột ngũ cốc chùm ngây, viên nang chùm ngây … chiếm tới 70% doanh số sản phẩm bán ra và dần khẳng định thương hiệu trên thị trường nội địa.



Sản phẩm bột chùm ngây sấy lạnh cao cấp, trà chùm ngây dạng thô và trà túi lọc chùm ngây…
của Công ty TNHH Chùm Ngây Việt đã được xuất khẩu sang Singapore.


Sản phẩm bột ngũ cốc Chùm Ngây MoriS với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng từ chùm ngây
và các loại ngũ cốc thuần Việt như gạo lứt, đậu đỏ, đậu đen, hạt sen… được người tiêu dùng rất ưa thích
và đã có mặt tại các hội chợ hàng Việt Nam tại Nhật Bản, xuất khẩu sang Singapore.


Sản phẩm viên nang chùm ngây của Công ty TNHH Chùm Ngây Việt.


Sản phẩm son dưỡng chùm ngây .



Sản phẩm xà phòng từ chùm ngây được làm hoàn toàn từ nguyên liệu
 tự nhiên như: dầu dừa, sáp ong, bột quế, chùm ngây.

Với thương hiệu Chùm Ngây Việt (MoriS) có chữ S hình đất nước Việt Nam và thiếu nữ áo dài trên bao bì, những đơn hàng xuất khẩu sang Singapore và gần đây là Nhật Bản đã chứng minh cho tầm nhìn, hướng đi của CEO trẻ đầy khát vọng Trần Thị Hường, đó là kinh doanh cần gắn  liền trách nhiệm với cộng đồng./.
 
Bài: Thục Hiền - Ảnh: Khánh Long

Minh Tiến – Tập đoàn cà phê Việt tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Minh Tiến – Tập đoàn cà phê Việt tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Mô hình mô phỏng lại các sản phẩm của cà phê được sản xuất và chế biến theo mô hình kinh tế tuần hoàn của Tập đoàn Cà phê Minh Tiến đã trở thành tâm điểm chú ý của Nhà triển lãm Việt Nam tại World Expo 2020. Mô hình kinh tế tuần hoàn mà Minh Tiến theo đuổi cũng là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới, hướng tới sự phát triển bền vững của nhân loại.

Top