Tin tức

Thúc đẩy hợp tác về hoạt động thanh niên tình nguyện giữa Việt Nam - Liên bang Nga

Đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Alexander Bugaev ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Cơ quan Liên bang Nga về công tác thanh niên. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 23/7, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong đã hội đàm với Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga, diễn ra từ ngày 23 - 29/7 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Ninh nhằm chào mừng sự kiện Năm chéo Việt Nam – Liên bang Nga; kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước về các nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt – Nga. Diễn đàn Thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga được tổ chức cùng với Diễn đàn Thanh niên Liên bang Nga - Việt Nam, diễn ra từ ngày 24/9 – 1/10 tại Moscow và Saint Peterburg (Liên bang Nga).

Thay mặt Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chào mừng Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev và các thành viên Đoàn đại biểu thanh niên Nga sang thăm, tham dự Diễn đàn tại Việt Nam. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, thanh niên và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, tình cảm quốc tế tốt đẹp nhân dân Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay dành cho Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc cũng như trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức sâu sắc việc thanh niên hai nước cần làm hết sức mình để góp phần vun đắp, phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Tại hội đàm, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã giới thiệu khái quát về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hoạt động, phong trào lớn, chủ đề công tác năm 2019 của thanh niên Việt Nam; về Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Luật Thanh niên, đồng thời nhấn mạnh, thanh niên hiện chiếm khoảng 25% dân số Việt Nam. Hiện, Việt Nam đang ở giai đoạn dân số vàng, do đó lực lượng thanh niên đóng vai trò quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Điểm lại những kết quả hợp tác thanh niên giữa hai nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định, những năm qua, quan hệ hợp tác thanh niên, thiếu nhi giữa Việt Nam - Liên bang Nga được duy trì thông qua những hoạt động như giao lưu, trao đổi đoàn thanh thiếu nhi, phối hợp tổ chức các sự kiện có sự tham gia của thanh niên tại Việt Nam và Liên bang Nga. Hợp tác thanh niên giữa hai nước nói chung, giữa Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên nói riêng còn rất nhiều tiềm năng. Thời gian tới, hai bên cần tích cực giao lưu, chia sẻ, tạo điều kiện hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Khẳng định quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, nội dung hợp tác, Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev mong muốn thời gian tới sự phối hợp giữa các cơ quan thanh niên của hai nước sẽ ngày càng được củng cố. Những chủ đề hoạt động như tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp... là điểm chung giữa công tác thanh niên của hai bên, có thể tăng cường trao đổi, hợp tác.

Chủ tịch Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên Alexander Bugayev cảm ơn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia hàng loạt sự kiện tổ chức tại Nga thời gian gần đây. Nền tảng quan hệ hữu nghị đáng quý giữa hai nước là cơ sở quan trọng chuyển tiếp cho quan hệ thanh niên Việt Nam – Liên bang Nga bền vững qua thời gian và nhiều giai đoạn lịch sử.

Nhân dịp này, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Cơ quan Liên bang Nga về Công tác thanh niên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 - 2022, với một số nội dung thiết thực như: Thúc đẩy giao lưu lãnh đạo trẻ; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên mỗi nước; giao lưu thiếu nhi; hợp tác về thanh niên tình nguyện, hợp tác doanh nhân trẻ; khuyến khích hợp tác giữa các đơn vị trực thuộc của mỗi bên và các lĩnh vực hợp tác khác thuộc mối quan tâm chung của hai bên…

Qua việc ký kết, hai bên bày tỏ sự tin tưởng về mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức sẽ ngày càng được tăng cường, với những nội dung phù hợp với nhu cầu, lợi ích của thanh niên hai nước, đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga./.

TTXVN/VNP


Top