Tin tức

Thừa Thiên - Huế hợp tác với Nhật Bản để nghiên cứu bảo tồn di sản

Chiếu sáng nghệ thuật Đại Nội theo công nghệ hiện đại, tạo điểm nhấn về đêm cho du lịch Huế.
Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Đại học Waseda (Nhật Bản) vừa đánh giá kết quả chương trình hợp tác nghiên cứu giai đoạn 2016 - 2018; đồng thời tiếp tục trao đổi ý kiến về kết quả thực hiện chương trình thử nghiệm tour du lịch sinh thái lăng Gia Long; chia sẻ một số trường hợp nghiên cứu của Nhật Bản về bảo tồn di sản và hướng phát triển chương trình hợp tác nghiên cứu tiếp theo giữa hai bên.

Qua hơn 3 năm thực hiện nghiên cứu, chủ yếu là lăng Gia Long và vùng phụ cận lăng - thuộc xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhóm nghiên cứu của hai bên đã thực hiện những nghiên cứu về đặc điểm, tiềm năng và giá trị phong phú đặc biệt của cảnh quan văn hóa và môi trường lịch sử - sinh thái tại các lăng mộ hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với khu vực thượng nguồn sông Hương.

Các dữ liệu, tài liệu và kết quả nghiên cứu của Đại học Waseda (Nhật Bản) đã được chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, trùng tu di tích và công tác lập hồ sơ tái đề cử Quần thể di tích Huế là di sản thế giới.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu tập trung vào bốn khu lăng tẩm đầu triều Nguyễn (lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Thiệu Trị, lăng Tự Đức), từ đó đánh giá về đặc điểm, tiềm năng của cảnh quan văn hóa, hệ thống sinh thái lăng Gia Long và các vấn đề liên quan đến việc bảo tồn, phục hồi hệ thống thủy đạo tại khu vực này.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn thực hiện thử nghiệm mô hình mới về du lịch bền vững thông qua tour du lịch nghiên cứu sinh thái thí điểm tại lăng Gia Long. Tour du lịch giúp người dân trong vùng bảo vệ, sử dụng và quản lý bền vững các tài nguyên của cảnh quan văn hóa tại khu vực các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn gắn liền với khu vực thượng nguồn sông Hương; thu hút và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương vào làm dịch vụ du lịch, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời tạo cho cộng đồng cơ hội góp phần vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản. 

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và Đại học Waseda (Nhật Bản) đang lấy ý kiến góp ý từ Sở Du lịch và một số tổ chức, hiệp hội, công ty lữ hành du lịch trong tỉnh Thừa Thiên - Huế cho dự án thí điểm về du lịch nghiên cứu sinh thái (Eco-study tour) tại lăng Gia Long, nhằm hoàn thiện và đăng ký nguồn tài trợ hỗ trợ người dân địa phương khai thác hoạt động du lịch này trong thời gian tới./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top