Tin tức

Thủ tướng Đức sốc và kinh hoàng trước vụ xả súng ở Munich


Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Trần Mạnh Hùng/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 23/7 đã ra tuyên bố lên án vụ xả súng man rợ ở một trung tâm mua sắm tại Munich, miền Nam nước Đức.

Trong tuyên bố, bà Merkel cho biết bản thân bị sốc khi nhận được tin về vụ xả súng, gọi đây là một "đêm kinh hoàng."

Bà cũng bày tỏ chia sẻ với những nỗi đau mà các nạn nhân và thân nhân gặp phải tối 22/7, đồng thời cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân dẫn dẫn tới vụ việc đáng tiếc ở Munich cũng như hành động "cấp tiến hóa" liên quan tới hung thủ tiến hành vụ tấn công bằng rìu trên tàu xảy ra trước đó vài ngày ở Würzburg.

Trong khi đó đã có những thông tin mới liên quan tới vụ xả súng ở Munich. Hung thủ là người sinh ra và lớn lên ở Munich, hiện vẫn là một học sinh ở thành phố này.

Tuy nhiên, người này có vấn đề về tâm lý, bị trầm cảm và luôn tìm hiểu các thông tin về những hành động cuồng sát.

Các nhà điều tra cũng tìm thấy dấu hiệu cho thấy người này phải điều trị y tế do bị trầm cảm.

Theo các nhà điều tra, David S. - hung thủ 18 tuổi mang quốc tịch Đức và Iran, đã đánh cắp một tài khoản Facebook để dụ các thanh niên tới nhà hàng McDonald's đối diện với Trung tâm thương mại Olympia.

Trên Facebook, đối tượng cho biết sẽ "thết đãi" tất cả các bạn "những món ăn không đắt tiền."

Khám xét nơi ở của hung thủ, các nhà điều tra không thấy có bằng chứng người này có liên hệ với nhóm khủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hung thủ đã tự bắn vào đầu trong quá trình bị lực lượng an ninh truy bắt. Người này còn mang theo một ba lô chứa 300 viên đạn bên trong./.
 
TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top