Tin tức

Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Pakistan chủ trì tham khảo chính trị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 13/4, tại thủ đô Islamabad của Pakistan, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý và Thứ trưởng Ngoại giao Pakistan Tehmina Janjua đã đồng chủ trì kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Việt Nam-Pakistan.

Tại cuộc họp, hai bên đã cùng rà soát việc triển khai các kết quả của kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ nhất tổ chức năm 2015.

Hai bên nhất trí hai Bộ Ngoại giao cần phát huy vai trò nòng cốt, nỗ lực thúc đẩy các bộ, ngành liên quan triển khai hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao cả song phương và bên lề các hoạt động đa phương cũng như trên các kênh, đặc biệt là giao lưu nhân dân; đồng thời nhất trí thúc đẩy họp Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật trong năm 2018.

Để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy họp Tiểu ban Thương mại hỗn hợp trong năm 2018 nhằm đề ra những biện pháp linh hoạt, thiết thực nhằm đạt mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD vào năm 2020; tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp nhằm khai thác tối đa cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Pakistan hoan nghênh các mặt hàng truyền thống của Việt Nam như chè, hạt tiêu, cá basa; nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác.

Hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng khác như nông nghiệp, văn hóa-thể thao và du lịch, kết nối, thông tin và truyền thông, trao đổi học giả và giao lưu nhân dân…

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ và nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Kỳ họp Tham khảo Chính trị lần thứ hai giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Pakistan đã thành công tốt đẹp.

Hai bên thống nhất sẽ tổ chức họp Tham khảo Chính trị lần thứ ba giữa Bộ Ngoại giao hai nước tại Hà Nội vào năm 2019./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top