Tin tức

Thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Với chủ đề “75 ngày hành động sáng tạo, quyết thắng”, ngày 26/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019). Tỉnh Sóc Trăng vinh dự được Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng chọn là điểm làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN


Diễu binh trong Lễ phát động thi đua "75 ngày thi đua sáng tạo". Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

 
Dự lễ phát động thi đua có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9 cùng lãnh đạo các cơ quan Quân khu, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long...

Đợt phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam kéo dài trong 75 ngày, từ ngày 09/10 đến ngày 22/12/2019.

Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng Anh hùng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích mới, cống hiến nhiều công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; tích cực, chủ động, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Sóc Trăng phải ra sức rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, chuẩn bị tốt mọi mặt sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; đồng thời làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, công bằng, dân chủ và có sức lan tỏa trong đơn vị.

Từ khi tái lập tỉnh (tháng 4/1992) đến nay, lực lượng vũ trang luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực, phấn đấu làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với cả hệ thống chính trị các cấp thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với xây dựng quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đặc biệt, năm 2015, lực lượng vũ trang tỉnh được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top