Tin tức

Thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Tuyến đường Quang Trung và Nguyễn Thị Minh Khai bị phong tỏa để phục vụ công tác phòng chống dịch
COVID-19 tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ngày 28/7, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản số 4937/UBND-VHXH quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) kể từ 13 giờ ngày 28/7 trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Như vậy, từ 13 giờ ngày 28/7, toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND huyện Hòa Vang chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an giám sát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội trên địa bàn. Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, đặc biệt là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về việc hiệu quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các nội dung mà UBND thành phố đã chỉ đạo.

Trước đó, ngày 27/7, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 4930/UBND-SYT chỉ đạo về việc triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 28/7 tại địa bàn các quận: Hải Châu, Thanh khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu.

Trong ngày 27/7, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giám sát tại cửa khẩu có 1 chuyến bay với 167 người nhập cảnh và 1 tàu biển với 19 người nhập cảnh (tất cả đều khai báo y tế)./.

TTXVN/VNP

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Năng lượng - chìa khóa tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2045

ĐẠI HỘI ĐẢNG XIV: Năng lượng - chìa khóa tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2045

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với trọng tâm là đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và hướng tới phát triển nhanh nhưng bền vững, những đánh giá từ các chuyên gia quốc tế đang thu hút nhiều sự quan tâm. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Brussels, ông Eric Van Vaerenbergh – chuyên gia năng lượng, giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Brussels (ECAM), cho rằng Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tăng trưởng nhanh đến năm 2045, với điều kiện phải thay đổi căn bản cách tạo ra giá trị và bảo đảm một nền móng năng lượng đủ mạnh, đủ tin cậy.

Top