Tin tức

Thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Chiều 27/12, Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo Quyết định số 5002/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội.

Tham dự đại hội có gần 300 đại biểu, đại diện cho khoảng 8.000 người Việt Nam đã từng học tập, công tác, lao động tại Bulgaria qua các thời kỳ và đông đảo những người yêu mến đất nước “hoa hồng” hiện đang sinh sống công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa quan trọng vì diễn ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Bulgaria.

Bà Trần Thị Phương cũng đánh giá cao phương hướng của Hội đề ra về cơ bản đã bám sát chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, phù hợp với đặc thù mối quan hệ truyền thống đã duy trì nhiều năm giữa hai nước; đồng thời mong muốn Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh Ban Chấp hành khóa mới, chủ động và có nhiều sáng tạo trong hoạt động, phát huy những thành tựu đã đạt được, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Bulgaria, đóng góp vào thành tích chung của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ đối ngoại của Thủ đô trong tương lai.

Ông Blagov Prodanov, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam khẳng định, việc thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria của Thủ đô Hà Nội trong năm 2020 - năm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria - là một biểu tượng mới, đánh dấu bước phát triển của mối quan hệ song phương và là biểu hiện sinh động, đầy sức sống của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Bulgaria và Việt Nam.

Ông Blagov Prodanov tin tưởng, dựa trên lịch sử phong phú, hiện tại năng động và tương lai đầy hứa hẹn của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria, Đại hội sẽ thảo luận về các cơ hội góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Bulgaria với những sáng kiến cụ thể. Với hoạt động của mình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội sẽ trở thành trụ cột vững chắc của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Bulgaria và Việt Nam.

Theo báo cáo vận động thành lập của Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội sẽ thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Hội, mở rộng phạm vi hoạt động và lĩnh vực hoạt động; duy trì và phát huy mối quan hệ gắn bó với Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria, Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Hà Nội, các doanh nghiệp Cộng hòa Bulgaria và cộng đồng người Bulgaria tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục mở rộng phát triển hội viên, phấn đấu thành lập được từ 6 - 10 chi hội thành viên; phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức nhân dân Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, đất nước, con người, văn hóa và những thành tựu của nhân dân Việt Nam, qua đó vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa Bulgaria, giữa hai thành phố Hà Nội và thành phố Sofia.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 27 người. Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Thu Hà, nguyên Chính ủy Viện Quân y 108 được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

TTXVN/VNP


Top