Tin tức

Thái Lan thông qua dự luật về cải cách và chiến lược quốc gia


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo tinh thần của bản hiến pháp mới đã được thông qua trong cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng Tám năm ngoái, ngày 15/3, Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn 2 dự luật về cải cách quốc gia và chiến lược quốc gia.

Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha nêu rõ các dự luật này sẽ được ban hành nhằm tích hợp nội dung cải cách quốc gia vào chiến lược quốc gia dài hạn một khi Hiến pháp năm 2016 có hiệu lực trong thời gian sắp tới.

Dự luật về cải cách quốc gia đề ra các cơ chế và khuôn khổ để định hướng cải cách, như thành lập một ủy ban chỉ đạo, đặt ra khung thời gian, theo dõi các tiến trình cải cách, đánh giá và can dự với người dân cũng như các cơ quan hữu quan.

Theo Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, Ủy ban Chỉ đạo cải cách sẽ bao gồm 15 thành viên với nhiệm kỳ 5 năm. Các thành viên sẽ do nội các chỉ định, đại diện cho các khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Các thành viên này không được là công chức chính phủ trừ phi là học giả thuộc các cơ sở giáo dục cấp đại học của nhà nước.

Cơ chế tương tự cũng được đề ra trong dự luật về chiến lược quốc gia. Ủy ban Chiến lược quốc gia sẽ do Thủ tướng đứng đầu với các cấp phó là Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện.

Các thành viên còn lại của ủy ban này sẽ bao gồm Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển kinh tế-xã hội quốc gia (NESDB) và chuyên gia đến từ các ngành nghề.

Ủy ban này sẽ hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm, và giám sát hoạt động của các tiểu ban phụ trách những vấn đề chiến lược khác nhau.

Hai dự luật này sẽ tiếp tục được chuyển đến NESDB để chuẩn bị cho việc lấy ý kiến công chúng và sau đó sẽ được chuyển đến Hội đồng Lập pháp quốc gia (Quốc hội) để thảo luận và biểu quyết thông qua./.
 
TTXVN/VNP

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh xuất sắc trúng cử trở thành Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026–2035 là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một chuyên gia pháp lý của Việt Nam gia nhập cơ quan tài phán quốc tế quan trọng này. Sự kiện không chỉ khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế. Để có góc nhìn khách quan sâu sắc hơn về tầm vóc của sự kiện, phóng viên TTXVN tại Nam Phi đã có cuộc trao đổi độc quyền với Giáo sư Hennie Strydom, Chủ tịch Chi hội Nam Phi thuộc Hiệp hội Luật pháp quốc tế.

Top