Tin tức

Tàu Hộ vệ tên lửa 016 thăm Liên bang Nga và tham dự duyệt binh

Sỹ quan và thủy thủ tàu Hộ vệ tên lửa 016 dự lễ chào cờ rời cảng bắt đầu chuyến thăm Liên bang Nga.
Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát
Hưởng ứng các hoạt động năm Việt Nam tại Liên bang Nga và năm Liên bang Nga tại Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, sáng 17/7, tàu Hộ vệ tên lửa 016 (tàu Quang Trung) cùng nhóm sĩ quan và thủy thủ rời Cảng Quốc tế Cam Ranh bắt đầu chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự duyệt binh tàu nhân kỷ niệm 323 năm Ngày truyền thống Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok, từ ngày 17/7 đến 7/8.

Dự kiến, trong hành trình tàu Hộ vệ tên lửa 016 cùng nhóm sĩ quan và thủy thủ sẽ tới chào xã giao Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga, chính quyền thành phố Vladivostok; tham gia Lễ duyệt binh tàu hải quân và các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Nga (đặt hoa tại Tổ hợp tượng đài Vinh danh chiến công Hạm đội Thái Bình Dương; tham quan Bảo tàng Cờ đỏ Hạm đội Thái Bình Dương, tàu ngầm tưởng niệm S56); tham gia liên hoan ẩm thực và văn hóa cùng Hải quân các nước tham dự duyệt binh tàu…

Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội và Hải quân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; đồng thời, đây là dịp để kết hợp huấn luyện đi biển đường dài, nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ, thao tác làm chủ vũ khí, trang bị của Bộ đội Hải quân trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top