Tin tức

Tạo điều kiện để quan hệ quốc phòng Việt Nam-Cuba tiếp tục phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Chiều 26/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ các Lực lượng vũ trang cách mạng (FAR) Cộng hòa Cuba do Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba (FAR) dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dành thời gian tiếp Đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro, của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Miguel Diáz Canel tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías thông báo kết quả làm việc với lãnh đạo cũng như với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng; về kết quả triển khai Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2017-2019 giữa hai Bộ Quốc phòng và các biện pháp nhằm củng cố và tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tình hình đất nước và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba trong thời gian qua; nhấn mạnh kết quả ban đầu của việc sửa đổi Hiến pháp Cuba; cho biết các tầng lớp nhân dân Cuba, kể cả những người Cuba ở nước ngoài, đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Hiến pháp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Leopoldo Cintra Frías sang thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã đạt được trong quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội theo tinh thần Đại hội VI và Đại hội VII của Đảng Cộng sản Cuba đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng thành công của việc sửa đổi Hiến pháp Cuba, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc đông đảo nhân dân Cuba tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp thể hiện sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân với sự nghiệp Cách mạng do Đảng Cộng sản Cuba lãnh đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường và phát triển trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước Việt Nam-Cuba.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với bản chất, truyền thống cách mạng của mình, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro giáo dục, rèn luyện, quân đội nhân dân hai nước sẽ luôn xứng đáng với sự tin tưởng và giao phó của hai Đảng và nhân dân hai nước; sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội./.


TTXVN/VNP


Top