Tin tức

Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh biên giới Việt-Trung

Đại diện 2 nước ký bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.
(Nguồn: Hagiangtv.vn)
Trong 2 ngày 9 và 10/1, Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) do bà Triệu Quế Lan, Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân thành phố Bách Sắc làm trưởng đoàn đã sang thăm, giao lưu hữu nghị với tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi hội đàm với đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến đã khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hai nước, trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây đã không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác phát triển.

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã thống nhất tăng cường tin cậy, hiểu biết lẫn nhau.

Trong năm 2016, tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc sẽ tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị, thúc đẩy mở lối mở Lũng Làn thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Lộng Bình thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hai địa phương triển khai có hiệu quả trong công tác quản lý biên giới, quản lý lao động qua biên giới; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch và khoa học kỹ thuật nông nghiệp; thúc đẩy xây dựng các cặp chợ biên giới; đẩy mạnh đầu tư, kết nối hạ tầng coi đây là động lực để thúc đẩy nền kinh tế của hai bên cùng phát triển.

Hai bên tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, lây qua biên giới, cùng hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang (Việt Nam) và Trung tâm Khoa học Nông nghiệp Quốc gia thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp./.
 
TTXVN/VNP

Đại hội XIV của Đảng: Ninh Bình định vị thương hiệu đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ

Đại hội XIV của Đảng: Ninh Bình định vị thương hiệu đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc đặc biệt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Hòa chung khí thế đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn: phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang bản sắc riêng có của “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. Nhân dịp này, phóng viên cơ quan báo chí đã phỏng vấn đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển và những giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu lớn của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Top