Tin tức

Tân Tổng Giám mục Hà Nội chính thức nhậm chức

Sáng 18/12/2018, tại Nhà Chính tòa Hà Nội diễn ra Thánh lễ nhận tòa của Đức tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên.

Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội sau khi Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn có đơn xin từ chức khỏi nhiệm vụ do tuổi cao.

Thánh lễ nhận tòa của Đức tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Ảnh: Trần Hiếu
 
Công bố quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Hải Phòng làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ảnh: Trần Hiếu

Đại diện các giáo đoàn lên chúc mừng Đức tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên. Ảnh: Trần Hiếu

Đức tân Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên chủ trì Thánh lễ nhận tòa. Ảnh: Trần Hiếu

Đông đảo bà con giáo dân đã đến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội dự Thánh lễ nhận tòa của tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên. Ảnh: Trần Hiếu

Trước đó, ngày 17/12/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến chúc mừng Ðức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, nhân dịp được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. 

Theo báo Hà Nội mới, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn Tòa Tổng Giám mục, các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân tiếp tục phát huy kết quả, truyền thống tốt đẹp, chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Tân Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên khẳng định sẽ cố gắng tiếp nối công việc của các vị tiền nhiệm và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền thành phố và các cấp, ngành liên quan./.

Thực hiện: Trần Hiếu
 

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top