Phóng sự ảnh

Xạ thủ ASEAN so tài ở Miếu Môn

Sáng 19/11/2014, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Giải. Sự kiện này không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để giới thiệu với quân đội các nước về truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

AARM-24 được tổ chức tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang bước vào năm cuối cùng của tiến trình xây dựng Cộng đồng vào năm 2015. Bởi vậy, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, hứa hẹn đem lại động lực mới cho việc thúc đẩy hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN nói chung và giữa các đoàn bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN nói riêng. Đồng thời đây cũng là dịp để các xạ thủ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như kỹ chiến thuật bắn súng quân dụng nhằm nâng cao kỹ năng thực hành trong thực tế chiến đấu.

AARM-24 năm nay có 10 đoàn bắn súng quân dụng của quân đội các nước ASEAN tham gia gồm: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Myanmar và đội chủ nhà Việt Nam. Các đội tham gia thi đấu ở cả 5 nội dung: súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ. Đoàn chủ nhà Việt Nam có 37 vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung với 32 bài bắn. Giải sẽ diễn ra đến hết ngày 28/11./.
 
Bài: Thảo Vy - Ảnh: Việt Cường
 
Các xạ thủ nữ Myanmar và Brunei giao lưu tại Giải bắn súng ARRM-24.
Các xạ thủ nữ Myanmar và Brunei giao lưu tại Giải bắn súng ARRM-24.
Các xạ thủ nữ Myanmar và Brunei giao lưu tại Giải bắn súng ARRM-24.
ARRM-24 là cơ hội giao lưu, học hỏi của các sĩ quan, binh sĩ trong khối ASEAN.
ARRM-24 là cơ hội giao lưu, học hỏi của các sĩ quan, binh sĩ trong khối ASEAN.
ARRM-24 là cơ hội giao lưu, học hỏi của các sĩ quan, binh sĩ trong khối ASEAN.
Các nữ xạ thủ Brunei tham dự ARRM-24.
Các nữ xạ thủ Brunei tham dự ARRM-24.
Các nữ xạ thủ Brunei tham dự ARRM-24.
Tại Giải năm nay, các đội tham gia thi đấu ở cả 5 nội dung: súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.
Tại Giải năm nay, các đội tham gia thi đấu ở cả 5 nội dung: súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.
Tại Giải năm nay, các đội tham gia thi đấu ở cả 5 nội dung: súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.
Màn thi đấu bắn súng hữu nghị của Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN.
Màn thi đấu bắn súng hữu nghị của Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN.
Màn thi đấu bắn súng hữu nghị của Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN.
Các Trưởng đoàn tham dự giải bắn súng quân dụng ARRM-24 chụp ảnh chung.
Các Trưởng đoàn tham dự giải bắn súng quân dụng ARRM-24 chụp ảnh chung.
Các Trưởng đoàn tham dự giải bắn súng quân dụng ARRM-24 chụp ảnh chung.
Đoàn trọng tài diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc ARRM–24.
Đoàn trọng tài diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc ARRM–24.
Đoàn trọng tài diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc ARRM–24.
Đoàn xạ thủ nước chủ nhà Việt Nam có 37 vận động viên, tham dự cả ở 5 nội dung.
Đoàn xạ thủ nước chủ nhà Việt Nam có 37 vận động viên, tham dự cả ở 5 nội dung.
Đoàn xạ thủ nước chủ nhà Việt Nam có 37 vận động viên, tham dự cả ở 5 nội dung.
Đến dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đến dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đến dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Lễ thượng cờ Giải bắn súng AARM–24.
Lễ thượng cờ Giải bắn súng AARM–24.
Lễ thượng cờ Giải bắn súng AARM–24.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đón tiếp Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN tại trường bắn Miếu Môn.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đón tiếp Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN tại trường bắn Miếu Môn.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đón tiếp Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN tại trường bắn Miếu Môn.
Ngày 19/11/2014, Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) chính thức diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).
Ngày 19/11/2014, Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) chính thức diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).
Ngày 19/11/2014, Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 (AARM-24) chính thức diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đón tiếp Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN tại trường bắn Miếu Môn.
Lễ thượng cờ Giải bắn súng AARM–24.
Đến dự có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Đoàn xạ thủ nước chủ nhà Việt Nam có 37 vận động viên, tham dự cả ở 5 nội dung.
Đoàn trọng tài diễu hành qua lễ đài tại Lễ khai mạc ARRM–24.
Các Trưởng đoàn tham dự giải bắn súng quân dụng ARRM-24 chụp ảnh chung.
Màn thi đấu bắn súng hữu nghị của Phó Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN.
Tại Giải năm nay, các đội tham gia thi đấu ở cả 5 nội dung: súng trường, súng máy, súng carbin, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.
Các nữ xạ thủ Brunei tham dự ARRM-24.
ARRM-24 là cơ hội giao lưu, học hỏi của các sĩ quan, binh sĩ trong khối ASEAN.
Các xạ thủ nữ Myanmar và Brunei giao lưu tại Giải bắn súng ARRM-24.

Top