Phóng sự ảnh

Tiếp sức Kỳ thi PTTH Quốc gia 2015

Kỳ thi tốt nghiệp PTTH và kỳ thi tuyển sinh Đại học năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo gộp vào làm một kỳ thi chung với tên gọi là Kỳ thi Quốc gia PTTH 2015. Kỳ thi này bắt đầu từ ngày 1 - 4/7/2015, cũng là thời điểm diễn ra đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tại Hà Nội, các bậc phụ huynh cùng các đoàn thể, các tổ chức xã hội, từ thiện đã không quản thời tiết nắng nóng, có lúc lên hơn 40 độ đến tận các điểm thi để tiếp sức cho các sĩ tử bước vào kỳ thi. Các nhóm tình nguyện này đã hỗ trợ cho thí sinh tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ giá rẻ, hướng dẫn cách di chuyển từ nhà trọ đến địa điểm thi, phân luồng giao thông tại các địa điểm thi và cấp các suất cơm trưa giá rẻ.

Chương trình "Tiếp sức mùa thi 2015" đã hỗ trợ khoảng 200.000 thí sinh và người nhà của 5 tỉnh, thành lân cận Hà Nội, với sự tham gia của hơn 12.000 tình nguyện viên. Những việc thiết thực của các tổ chức, tình nguyện viên đã góp phần giúp các thí sinh ổn định tâm lý bước vào phòng thi làm bài tốt./.
Thực hiện: Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Khoảnh Khắc Vàng (Báo Ảnh Việt Nam)
Nhóm sinh viên tình nguyện dùng dây thừng phân luồng giao thông cho thí sinh sau giờ thi. Ảnh: Tất Sơn
Sáng ngày 1/7, trên tất cả các tuyến đường Hà Nội đông kín các bậc phụ huynh hối hả đưa thí sinh đến các điểm trường trong ngày thi đầu tiên. Ảnh: Thông Thiện
Niềm vui làm tốt bài thi của nhóm thí sinh tại điểm thi trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Tất Sơn
Các thí sinh rời phòng thi trong ngày thi thứ ba (3/7/2015). Ảnh: Tất Sơn
Chị Lê Thị Tính ở Thường Tín (Hà Nội) động viên con gái trước giờ bước vào phòng thi. Ảnh: Thông Thiện
Nhóm sinh viên tình nguyện phân luồng giao thông trên đường Trần Đại Nghĩa để tránh ùn tắc trong giờ tan tầm. Ảnh: Đức Hạnh
Chuẩn bị cho Kỳ thi PTTH Quốc gia 2015, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trưng dụng khu ký túc xá của trường làm nơi ăn ở cho phụ huynh và thí sinh ở xa. Ảnh: Thông Thiện
Trước điểm thị Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có rất nhiều điểm đặt các bình trà đá miễn phí phục vụ phụ huynh mang con đi thi. Ảnh: Thông Thiện
Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội chuẩn bị các suất cơm ưu đãi với giá 5000 đồng phục vụ thí sinh và phụ huynh. Ảnh: Hoàng Hà
Điểm cấp phát nước và bánh mỳ miễn phí của nhóm sinh viên tình nguyện tại một điểm thi trên đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: Thông Thiện
Trong kỳ thi PTTH Quốc gia 2015, Tp. Hà Nội đã huy động 12.000 tình nguyện viên có mặt tại tất cả các điểm thi trong Thành phố để giúp đỡ thi sinh dự thi. Ảnh: Đăng Tiến
Các tình nguyện viên phân luồng giao thông trên đường Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Thông Thiện
Những ngày thi PTTH Quốc gia 2015 trùng với thời điểm của đợt nắng nóng gay gắt diễn ra ở Hà Nội nên lực lượng tình nguyện viên làm việc rất vất vả giúp các thi sinh đến điểm thi an toàn. Ảnh: Thông Thiện
Phụ huynh đợi các thi sinh tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà
Chị Đào Hà ở Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) đã mua 1000 chai nước suối phát miễn phí cho thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi ở điểm thi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 3/7/2015. Ảnh: Thông Thiện
Nhóm sinh viên tình nguyện Khoa Công nghệ Thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức các điểm trông giữ túi xách, điện thoại cho các thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thông Thiện
Thí sinh trao đổi về bài làm sau giờ thi môn Địa lý tại điểm thi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3/7/2015. Ảnh: Thông Thiện
Quạt và nước uống được nhiều tổ chức từ thiện cấp phát miễn phí cho thí sinh sau giờ thi sáng ngày 3/7. Ảnh: Thông Thiện

Top