Phóng sự ảnh

Rực rỡ sắc màu với hàng trăm ngàn ánh đèn LED tại Công viên bến Bạch Đằng

Bến Bạch Đằng lung linh, huyền ảo hơn bao giờ hết sau khi được trang trí 500.000 đèn LED, thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, ngắm cảnh.

Từ ngày 15/03 đến 16/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhật Bản tổ chức hoạt động trang trí đèn nghệ thuật ánh sáng tại bến Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM). Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hoạt động trang trí thắp sáng Bến Bạch Đằng xoay quanh hai chủ đề chính là Hồ sen Việt Nam được lấy cảm hứng từ những đóa sen nở tươi tắn khoe sắc trên nền nước trong xanh và Khu vườn Sakura, loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản. Tất cả được tạo nên bởi hơn 500.000 bóng đèn LED đầy sắc màu và sống động nhất qua công nghệ chiếu sáng rực rỡ.

Điểm nhấn của lễ hội là đường hầm ánh sáng dài 50m với ánh sáng màu hồng rực rỡ hòa với các nhành lá sakura, bên cạnh những hoa sen và hàng trăm ngàn bóng Led cách điệu hồ sen Việt Nam thu hút hàng ngàn người mỗi đêm về thưởng lãm và chụp ảnh lưu niệm.

Công viên bến Bến Bạch Đằng tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa bên bờ sông Sài Gòn, có địa chỉ nằm tại số 02 Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận. Không những để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi kiến trúc cầu cảng độc đáo. Mà nơi đây còn là “nhân chứng” lịch sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Sau khi được cải tạo với diện mạo hoàn toàn mới đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đặc biệt là các bạn trẻ đến dạo chơi, check-in.

Lễ hội là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 8 tại TP.HCM và sẽ kéo dài đến hết đêm 16/4/ 2023./. 
Với nỗ lực thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH) đã thành lập Ban chấp hành đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, cùng phối hợp với Ban Tổ chức Lễ hội tổ chức lễ hội ánh sáng để người dân đến tham quan và thưởng lãm. Sự kiện diễn ra từ ngày 15-3 đến ngày 16-4. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Bến Bạch Đằng được trang trí đèn nghệ thuật xoay quanh hai chủ đề chính là "Hồ sen Việt Nam", được lấy cảm hứng từ những đóa sen khoe sắc trên nền nước trong xanh và "Khu vườn Sakura, loài hoa đặc trưng của đất nước Nhật Bản". Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Hồ sen Việt Nam lung linh được tạo hình từ những bóng đèn LED. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Theo Ban tổ chức, tổng cộng có 500.000 đèn LED trang trí tại công viên bến Bạch Đằng, tượng trưng cho mối quan hệ 50 năm giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Đường hầm ánh sáng dài 50m, được thiết kế bởi hàng nghìn chiếc đèn LED với ánh sáng màu hồng rực rỡ hòa với các nhành lá sakura. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Đường hầm ánh sáng dài 50m, được thiết kế bởi hàng nghìn chiếc đèn LED với ánh sáng màu hồng rực rỡ hòa với các nhành lá sakura. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Không gian ánh sáng lung linh giữa đêm tối đã thu hút nhiều người dân đến tham quan và chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Bạn nhỏ thích thú với các bóng LED đầy sắc màu tại Lễ hội. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Những ánh đèn lung linh trong đêm tối thu hút người dân nhiều lứa tuổi đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Nhiều bạn trẻ hào hứng tham quan, chụp ảnh với “hồ sen” và “khu vườn sakura”. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Nhiều bạn trẻ hào hứng tham quan, chụp ảnh với “hồ sen” và “khu vườn sakura”. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Khung cảnh lung linh hiếm thấy trên bến Bạch Đằng sau khi được tô điểm bằng công nghệ chiếu sáng rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
Theo ghi nhận của PV, nhiều gia đình tỏ ra rất thích thú với diện mạo mới của công viên, nhất là các bạn nhỏ. Ảnh: Nguyễn Luân/VNP
  • Thực hiện : Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

Top