Vừa qua, tại khu đô thị Ecopark Hưng Yên, Ngày hội thể thao trẻ khiếm thị đã diễn ra với những khoảnh khắc đầy cảm xúc và ý nghĩa. Đây không chỉ là chương trình thể thao thông thường mà là thể thao điều chỉnh để mọi trẻ em khiếm thị đều có cơ hội tham gia, thể hiện khả năng một cách trọn vẹn và tự hào.
Ngày hội thể hiện tinh thần "Tôi có thể đạt được – I can achieve", khẳng định mọi trẻ em khiếm thị đều có quyền tham gia các hoạt động thể chất và hoàn toàn có thể thực hiện được khi có những điều chỉnh phù hợp.
Với 122 người tham gia, trong đó có 36 trẻ em, thanh thiếu niên khiếm thị và 2 thanh thiếu niên tự kỉ, ngày hội đã tạo ra không gian hòa nhập thực sự. Môi trường xanh mát, yên tĩnh của Ecopark không chỉ thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời mà còn giúp các em khiếm thị dễ dàng định hướng không gian.
Thuật ngữ "thể thao điều chỉnh" mang triết lý sâu sắc: không có khuyết tật nào có thể cản trở niềm đam mê thể thao. Các môn thể thao được điều chỉnh về dụng cụ, cách thức và luật chơi để phù hợp với người khiếm thị, tạo sân chơi bình đẳng và đầy hứng khởi.
Goalball, môn bóng lăn dành cho người khiếm thị từ sau thế chiến thứ hai, là minh chứng rõ nét cho sự điều chỉnh này. Khung sân, vị trí cầu thủ được đánh dấu bằng dây; quả bóng trang bị chuông tạo âm thanh định hướng; tiếng vỗ tay trở thành la bàn chỉ hướng. Đặc biệt, khán giả phải cổ vũ trong im lặng tuyệt đối để vận động viên tập trung vào âm thanh trận đấu.
Các môn thi đấu khác như bóng ném bocce phát triển sự chính xác; chạy với đường dây xây dựng sự tự tin; vượt chướng ngại vật thử thách sự khéo léo và dũng cảm. Mỗi môn thể thao góp phần tạo sự đa dạng phù hợp với nhu cầu của từng trẻ.
Tháng 6/2025, hai gia đình đại diện Hội cha mẹ trẻ em khiếm thị Việt Nam đã tham gia khóa tập huấn 5 ngày về thể thao điều chỉnh tại Philippines do Trường mù Perkins tổ chức. Họ không chỉ học tập mà còn khéo léo điều chỉnh các môn thể thao cho phù hợp với điều kiện Việt Nam, trở thành cầu nối quan trọng mở ra con đường mới cho thể thao khiếm thị.
Em Kiều Đại Phong, 13 tuổi, hân hoan chia sẻ: "Con cầm trên tay tấm huy chương sau khi tham gia ngày hội thật là vinh dự và tự hào".
Anh Nguyễn Nho Việt, phụ huynh học sinh, cho biết: "Ngày hội thể thao là hoạt động đầy ý nghĩa, vừa là sự gắn kết các gia đình vừa là sự đồng hành của cộng đồng trong việc tổ chức sân chơi tích cực cho trẻ em khiếm thị".
Cô Trịnh Thị Thu Thanh, đại diện Trường mù Perkins tại Việt Nam, nhấn mạnh: "Đây là ngày hội để khẳng định mọi trẻ em khiếm thị đều có thể tham gia thể thao và đạt được thành tích cá nhân riêng".
Anh Đoàn Hữu Hậu, đại diện BTC từ Hội cha mẹ trẻ em khiếm thị Việt Nam, chia sẻ: "Đây là hoạt động mà bản thân tôi và hội đã ấp ủ từ lâu. Ngày hội nhằm đem lại cho các con niềm tin, khẳng định quyền được tham gia các hoạt động thể chất, nâng cao sức khỏe, đem lại sự tự tin và ý chí vượt qua thử thách. Sự tự tin, tự hào về bản thân sẽ đem tinh thần 'I can achieve' vào mọi hành trình cuộc sống của các con".
Điều ấn tượng nhất không phải thành tích hay kỷ lục, mà chính là khuôn mặt rạng rỡ, tiếng cười giòn tan của từng em nhỏ. Những khoảnh khắc ấy khẳng định khuyết tật không thể làm lu mờ ánh sáng tài năng và ý chí con người.
Ngày hội thể thao trẻ khiếm thị 2025 đã để lại dấu ấn sâu đậm, không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là cơ hội để trẻ em khiếm thị thể hiện nghị lực và sự đồng hành của cộng đồng. Hy vọng những hạt giống đam mê thể thao được gieo sẽ nảy mầm, phát triển thành những vận động viên tương lai, đóng góp vào nền thể thao cho người khuyết tật Việt Nam./.
Anh Đoàn Hữu Hậu, đại diện BTC từ Hội cha mẹ trẻ em khiếm thị Việt Nam (phải) và anh Vũ Tiến Mạnh, Chủ nhiệm CLB Người Khiếm thị yêu chạy (trái) phát biểu tại Ngày hội.
Các bạn nhỏ và thanh niên khiếm thị tham gia trò chơi Goalball, môn bóng lăn dành cho người khiếm thị từ sau thế chiến thứ hai.
Chị Nguyệt Bùi (Hà Nội), luôn đồng hành cùng con trai Nguyễn Trọng Việt. bị khiếm thị bẩm sinh, trong mọi hoạt động.
Những người chơi vẫn có thị lực một phần sẽ phải sử dụng đai bịt mắt để đảm bảo công bằng.
Các em nhỏ khiếm thị tham gia phần chạy thi, cách thức là chạy theo một sợi dây được căng dài theo các thân cây, luôn có các tình nguyện viên đi theo hướng dẫn và đảm bảo an toàn.
Các bạn nhỏ khiếm thị rất thích thú khi được chạy bộ.
Trong trò chơi này, một sợi dây được căng lên và luồn chiếc ống nước nhỏ vào, các người chơi khiếm thị sẽ cầm vào ống nước và chạy dọc theo chiều dài của sợi dây.
Các môn thi đấu khác như bóng ném bocce phát triển sự chính xác.
Người chơi môn bóng ném bocce cần khéo léo và dùng một lực vừa phải trong việc ném bóng.
Cô giáo Trịnh Thị Thu Thanh, đại diện Trường mù Perkins tại Việt Nam (trái) cùng anh Phạm Bình Linh, thành viên CLB Người Khiếm thị yêu chạy (phải)
Các bạn nhỏ tỏ ra khá bỡ ngỡ và thích thú với bộ môn chạy bằng dây do người sáng mắt dẫn đường.
Đây là một bộ môn hoàn toàn mới mẻ với các em nhỏ khiếm thị.
Khi đến đoạn đường hẹp hoặc phía trước có chướng ngại vật, người dẫn đường cần phải kéo sát sợi dây hoặc níu tay người khiếm thị vào sát mình để đảm bảo an toàn.
Phần thi hấp dẫn nhất trong buổi sáng là phần thi vượt chướng ngại vật.
Các em nhỏ khiếm thị sẽ phải vác bao cát vượt qua chướng ngại vật.
Sự vui thích thể hiện rõ trên nét mặt của các bạn nhỏ khiếm thị khi được tham gia các trò chơi.
Sau khi vượt qua các chướng ngại vật, các em nhỏ sẽ phải bò trườn qua một hàng rào “dây thép gai” để tiến về đích.
Phần thi bò qua hàng rào dây đối với các bạn khiếm thị ít được vận động có thể nói là một phần thi khó nhất.