Sáng nay (21/10), công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn – điểm nhấn kiến trúc nối liền bến Bạch Đằng Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Khu đô thị mới Thủ Thiêm - đã chính thức hoàn tất công tác hợp long nhịp chính. Đây là mốc kỹ thuật quan trọng nhất sau hơn 1 năm thi công, đưa dự án tiến sát mốc hoàn thành.
Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí. Công trình có tổng chiều dài 720 m, mặt cầu có chiều rộng biến thiên linh hoạt từ 6 m đến 11 m. Thiết kế vòm cầu được lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước – một biểu tượng mộc mạc, gần gũi nhưng đậm chất bản sắc của vùng đất Nam Bộ.
Toàn bộ kết cấu vòm thép mang hình dáng lá dừa nước cách điệu do Tập đoàn Đại Dũng sản xuất, chế tạo và lắp đặt. Trước khi hợp long, kết cấu này đã được lắp ráp, thử tải tại nhà máy ở khu vực Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng đường thủy khoảng 124km về công trường.
Trước đó, 4 giờ 30 phút , các đơn vị thi công bắt đầu di chuyển sà lan chở tổ hợp vòm thép vào vị trí lắp đặt. Toàn bộ quá trình được tính toán kỹ lưỡng để tận dụng thời điểm "nước đứng", khi mực nước tương đối ổn định và dòng chảy giảm, kéo dài khoảng 3 giờ. Sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long lúc 8h ngày 21/10.
Sau hợp long, các đơn vị thi công tiếp tục hàn cố định các điểm nối, hoàn thiện những hạng mục còn lại và thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định, nghiệm thu theo quy định. Dự kiến, công trình sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần tạo thêm không gian công cộng, điểm tham quan và trải nghiệm mới cho người dân, du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Cầu đi bộ qua sông Sài trước thời điểm chờ hợp long. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Tối 15/10, tại Nhà máy Đại Dũng (phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh), các đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đưa tổ hợp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, vận chuyển về khu vực trung tâm thành phố để lắp dựng. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Tối 15/10, tại Nhà máy Đại Dũng (phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh), các đơn vị thi công khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đưa tổ hợp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, vận chuyển về khu vực trung tâm thành phố để lắp dựng. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Cán bộ kỹ sư và lực lượng chức năng vui mừng khi mái vòm bắt đầu lai dắt lên sông Sài Gòn. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Lộ trình lai dắt mái vòm thép hình lá dừa nước (nặng 3.400 tấn) của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn dài khoảng 124 km, khởi hành từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa vào ngày 18/10/2026 và cập bến Bạch Đằng Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 19/10/2026. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Chiều ngày 19/10/2026 lai dắt mái vòm thép hình lá dừa nước (nặng 3.400 tấn) thành công đến điểm chờ hợp long. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Sáng ngày 21/10/2026 công tác hợp long được diễn ra khẩn trương, cẩn thận. Ảnh BTC
Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công năm 2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Cách điệu mái vòm hình lá dừa nước,thiết kế này vừa mang đậm nét văn hóa sông nước Nam Bộ, vừa tạo độ thông thoáng và mở rộng tầm nhìn. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Lai dắt mái vòm vào vị trí hợp long. Ảnh BTC
Lai dắt mái vòm vào vị trí hợp long. Ảnh BTC
Sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, Tập đoàn Đại Dũng làm vòm thép đã chính thức hợp long lúc 8h ngày 21-10. Ảnh BTC
Dự kiến, công trình sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần tạo thêm không gian công cộng, điểm tham quan và trải nghiệm mới cho người dân, du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
Lãnh đạo Lilama 18 thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang thi công trước thời điểm hợp long tại mố cầu bên Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam
- Thực hiện: Thông Hải/Báo Ảnh Việt Nam