Tin tức

Pháp tăng mạnh ngân sách quốc phòng lên thêm 1,6 tỷ euro


Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Nguồn: AFP)
AFP đưa tin ngày 7/9, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong năm tới lên thêm 1,6 tỷ euro.

Quyết định này được đưa ra chỉ 2 tháng sau kế hoạch nhằm cắt giảm ngân sách đã khiến Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Pháp Pierre de Villiers từ chức.

Phát biểu với kênh truyền hình BFM, ông Philippe nhấn mạnh đây là mức tăng lớn nhất trong vòng 6 năm.

Ông tuyên bố: "Điều này sẽ tiếp diễn trong năm 2019 và 2020 vì thế giới mà chúng ta đang sống thật sự nguy hiểm."

Tổng thống Emmanuel Macron bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi hồi tháng Bảy, chỉ 2 tháng sau khi nhậm chức, với Tướng Villiers - người phản đối các kế hoạch cắt giảm 850 triệu euro trong ngân sách quốc phòng năm nay của chính phủ.

Quân đội Pháp tham gia các chiến dịch chống lực lượng thánh chiến Hồi giáo ở Syria, Iraq và Tây Phi, đồng thời cũng phải đối phó với các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ nội địa./.
 
TTXVN/VNP

Nghị quyết 71-NQ/TW: Cơ sở giáo dục chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện

Nghị quyết 71-NQ/TW: Cơ sở giáo dục chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành. Dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và sự chênh lệch giữa các vùng miền, song với quyết tâm chính trị cao, các cấp, ngành và từng cơ sở giáo dục đã chủ động đổi mới, linh hoạt trong thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Top