Tin tức

Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Cuba

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Torres Rivera.
Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN
Ngày 13/2, tại buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hoan nghênh việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Cuba vào tháng 12/2020, trong đó có sự kiện Những ngày văn hóa Cuba tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và nhất là đề xuất của Đại sứ Lianys Torres Rivera thực hiện bức tranh khảm trên đường gốm sứ Yên Phụ, nhằm quảng bá quan hệ Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, chính quyền thành phố sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; đồng thời đề xuất tổ chức triển lãm trưng bày những hình ảnh tiêu biểu trong quan hệ Việt Nam - Cuba, để thế hệ trẻ hiểu thêm về mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời này.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera cho biết, kỷ niệm 60 năm Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2020), Thủ đô Hà Nội là địa điểm trung tâm cho các hoạt động chào mừng sự kiện quan trọng này.

Liên quan đến đề xuất thực hiện bức tranh khảm trên đường gốm sứ Yên Phụ với nội dung quảng bá quan hệ Việt Nam - Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera cho biết thêm, đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, dự kiến khánh thành vào cuối năm 2020 với sự hiện diện của đại diện cấp cao Cuba và đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội./.

TTXVN/VNP

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

UNESCO đồng hành với Ninh Bình trong phát huy giá trị di sản

Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Top