Tin tức

Nga tuyên bố giải phóng 89% lãnh thổ Syria sau 2 năm tham chiến


Binh sỹ Nga gác trên một đường phố ở thành phố Deir Ezzor, Syria, ngày 15/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo hãng Sputnik, quân đội Syria với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hơn 89% lãnh thổ của Syria khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trong 2 năm Nga tiến hành các chiến dịch quân sự tại quốc gia Trung Đông này.

Cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 89% lãnh thổ Syria đã được giải phòng với sự tham gia của quân đội Nga.

Các chuyên gia của Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc tế (MPC) của Lực lượng Vũ trang Nga cũng đã gỡ nhiều bom mìn trên trên một phạm vi rộng 5.295ha.

Theo tổng kết của đài Sputnik, trong 2 năm qua, Lực lượng Không gian vũ trụ Nga (VAF) đã thực hiện 92.000 cuộc không kích, tiêu diệt 96.000 mục tiêu khủng bố.

VAF đã sử dụng nhiều loại khí tài tại Syria, trong đó có máy bay ném bom Su-24M và máy bay cường kích Su-25SM, máy bay tiêm kích-ném bom Su-34, máy bay chiến đấu Su-30Sm, máy bay ném bom chiến lược TU-95MS.

Các máy bay trực thăng Nga loại Mi-24, Mi-35, Mi-8AMTSh, Mi-28N và Ka-52 cũng được chuyển tới Syria.

Ngày 30/9/2015, Tổng thống Syria Bashar Assad đã đề nghị Nga trợ giúp quân sự. Cùng ngày, VAF bắt đầu tiến hành hoạt động không quân và tấn công các mục tiêu cơ bản của IS ở Syria./.
 
TTXVN/VNP


Top