Tin tức

Myanmar tổ chức đối thoại chính trị dân tộc khu vực đầu tiên


Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi (giữa) chụp ảnh với các đại biểu tại Hội nghị hòa bình ở Naypyitaw, Myanmar ngày 1/1. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức thuộc Ủy ban giám sát hỗn hợp (JMC) cho biết các cuộc đối thoại chính trị dân tộc khu vực đầu tiên giữa Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang cùng các chính đảng đã bắt đầu diễn ra trong ngày 5/1 tại khu vực Tanintharyi, cực Nam nước này.

Ngoài ra, các cuộc đối thoại riêng rẽ khác sẽ diễn ra tại ba huyện của khu vực Tanintharyi, gồm Dawei, Myeik và Kawthaung từ ngày 17/1 tới và cuộc đối thoại cho toàn khu vực này sẽ kết thúc trong các ngày 23-25/1.

Dự kiến, các cuộc đối thoại chính trị dân tộc khu vực cho hai khu vực khác là bang Kayin và thành phố Nay Pyi Taw sẽ diễn ra sau đó.

Kết quả của tất cả các cuộc đối thoại khu vực sẽ được trình lên Hội nghị hòa bình Panglong lần 2 trong tháng Hai theo Thỏa thuận ngừng bắn quốc gia (NCA).

Trước đó, Ủy ban hỗn hợp về đối thoại hòa bình liên bang (UPDJC) ngày 30/12/2016 đã thành lập ba ủy ban giám sát việc tổ chức đối thoại chính trị cấp quốc gia cho bang Kayin, khu vực Tanintharyi và thành phố Nay Pyi Taw./.
 
TTXVN/VNP

Học giả Australia: Việt Nam áp dụng chính sách đối ngoại chủ động trong thời điểm then chốt

Học giả Australia: Việt Nam áp dụng chính sách đối ngoại chủ động trong thời điểm then chốt

“Từ lâu, thế mạnh của Việt Nam nằm ở khả năng duy trì tính tự chủ chiến lược. Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với cả 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đó là một thành tựu ngoại giao mà ít quốc gia nào có được. Đặc biệt, việc có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với cả Mỹ và Trung Quốc có lẽ là minh chứng nổi bật nhất cho năng lực ngoại giao của Việt Nam”. Đây là nhận định của Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales - trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Australia.

Top