Tin tức

Long An hỗ trợ phòng dịch COVID -19 cho 2 tỉnh Campuchia


Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An trao tặng quà cho Chính quyền tỉnh Prey Veng. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN
Ngày 5/5, tại Cột mốc biên giới quốc gia có số hiệu 211 (ở cặp Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp-Prey Vor), thuộc thị xã Kiến Tường và tại cầu Hữu Nghị 2 (ở cặp cửa khẩu phụ Tân Hưng - Svay A Ngoong), thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đã trao tặng quà hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cho chính quyền 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Theo đó, tỉnh Long An trao 300 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn ASIRUB 1000 ml; 450 bộ trang phục chống dịch 7 món; 900 hộp khẩu trang y tế 4 lớp. với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Long An hỗ trợ Liên đoàn Thanh niên Campuchia 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng các phần quà gồm 30.000 khẩu trang y tế, 2.500 lít dung dịch sát khuẩn và 4 bình phun thuốc sát khuẩn.

Việc tặng quà hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Long An không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp 2 tỉnh bạn Svay Rieng và Prey Veng vượt qua giai đoạn khó khăn; đồng thời, biểu hiện truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần tương thân, tương ái giữa Việt Nam và Campuchia.

Nhân dịp này, tỉnh Long An cũng trao tặng 400 phần quà, gồm: gạo, mì tôm với mỗi phần trị giá 300.000 đồng cho người Khmer gốc Việt tại 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng./.

TTXVN/VNP

Hà Nội tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu sức khỏe người dân

Hà Nội tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu sức khỏe người dân

Thực hiện chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu sức khỏe người dân theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội (từ ngày 15/1 đến ngày 15/4), các xã, phường tập trung triển khai, hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hồ sơ, giúp mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe được quản lý xuyên suốt, lưu trữ đầy đủ thông tin về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật, quá trình khám chữa bệnh và các yếu tố nguy cơ. Dữ liệu điện tử cũng giúp ngành Y tế theo dõi, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, chủ động phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, xây dựng các chương trình phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Top