Tin tức

Lễ trao giải thưởng Balaban năm 2017


Ông Lee Collins- Chủ tịch Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm cùng các cá nhân đạt giải thưởng Balaban 2017
và giải thưởng học giả Nôm trẻ.
Tối 6/3/2017, Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm đã tổ chức trao giải thưởng Balaban năm 2017 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lee Collins - Chủ tịch Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm cho biết, đây là lần thứ 5 Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm tổ chức trao giải thưởng Balaban cho cá nhân có đóng góp lớn thúc đẩy viễn kiến của Hội, góp phần gìn giữ và truyền bá di sản về chữ cổ Nôm được dùng trước khi thịnh hành chữ Quốc Ngữ. Giải thưởng Balaban được thành lập trên cơ sở đóng góp của nhà khoa học người Việt ở Mỹ là Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn, ông đã dành số tiền để làm giải thưởng trao hàng năm để động viên và khuyến khích các học giả tham gia vào quá trình bảo tồn chữ Nôm. Giải thưởng này mang tên giáo sư John Balaban làm việc tại Đại học Bắc Carolina, đã dành nhiều năm thúc đẩy nhận biết về chữ viết cổ ở Việt Nam.

Giải thưởng Balaban năm 2017 đã được trao cho Giáo sư Shimizu Masaaki hiện đang công tác tại đại học Osaka Nhật Bản. Giáo sư Shimizu Masaaki trong quá trình giảng dạy bộ môn tiếng Việt tại trường đại học Osaka đã giới thiệu, phổ biến các văn hóa của Việt Nam tới sinh viên Nhật Bản, đồng thời có nhiều công trình nghiên cứu về chữ Nôm và phổ biến các vấn đề của Việt Nam hiện nay tới giới học giả Nhật. Bên cạnh việc trao giải thưởng Balaban 2017, Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm đã trao giải thưởng học giả Nôm trẻ cho anh Takuya Washizawa đến từ Nhật Bản và Tiến sĩ Nguyễn Tô Lan./.
 
Thực hiện: Ngân Hà - Thanh Giang


Top