Tin tức

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Sáng 28/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào sang thăm thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN


Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tặng hoa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân tại lễ đón.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân dội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith với thiếu nhi Thủ đô tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith với các thành viên hai nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith với các thành viên hai nước tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

TTXVN/VNP

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Nai phải phát huy vai trò động lực tăng trưởng mới của cả nước

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đồng Nai phải phát huy vai trò động lực tăng trưởng mới của cả nước

Chiều 13/6, tại thành phố Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc thực hiện Nghị quyết 57; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Top